Bên trong cửa hàng bách hóa ở Triều Tiên

Phần lớn hàng tiêu dùng của Triều Tiên nhập từ Trung Quốc. Tuy nhiên, dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong Un, nước này đã nỗ lực tăng hàng nội địa, để tránh thất thoát ngoại tệ và củng cố sự tự chủ.
Bên trong cửa hàng bách hóa ở Triều Tiên ảnh 1

Người Triều Tiên ngày càng ít tìm mua hàng Trung Quốc, vì họ cho rằng sản phẩm từ nước này kém chất lượng.

Bên trong cửa hàng bách hóa ở Triều Tiên ảnh 2

Triều Tiên là một trong những quốc gia cô lập nhất thế giới. Việc du khách nước ngoài đến đây cũng được kiểm soát chặt chẽ. Dù vậy, khách đến đây có thể thưởng thức nhiều loại thực phẩm đóng lon, cà phê, nước uống, kem đánh răng, xà phòng, xe đạp và nhiều hàng hóa khác được sản xuất trong nước.

Bên trong cửa hàng bách hóa ở Triều Tiên ảnh 3

“Người Triều Tiên ngày càng không chuộng hàng Trung Quốc. Vì họ cho rằng đồ nước này kém chất lượng”, một nhà buôn tại Đông Nam Á chuyên xuất khẩu hàng tiêu dùng sang Triều Tiên cho biết.

Bên trong cửa hàng bách hóa ở Triều Tiên ảnh 4

Kim Chul-ung – một giáo viên thể dục 39 tuổi cho biết: “Tôi có thể nếm được vị hoa quả thật trong đồ uống của Triều Tiên, khác với đồ những nước khác”. Trong ảnh là nước uống sản xuất bởi hãng hàng không Air Koryo.

Bên trong cửa hàng bách hóa ở Triều Tiên ảnh 5

Giới nhà buôn và chuyên gia bán lẻ cho biết thị trường Triều Tiên khá hấp dẫn nhờ một bộ phận người dân giàu lên từ hoạt động kinh tế phi chính thức.

Bên trong cửa hàng bách hóa ở Triều Tiên ảnh 6

Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn dựa chủ yếu vào thương mại với Trung Quốc. Chủ yếu nguyên liệu thô để làm sản phẩm trong nước vẫn là từ Trung Quốc.

Bên trong cửa hàng bách hóa ở Triều Tiên ảnh 7

Những người từng đến đây cho biết nhờ được chính quyền khuyến khích, các công ty lớn tại Triều Tiên đã đa dạng hóa mảng kinh doanh sang sản xuất hàng tiêu dùng, như thuốc lá hay đồ thể thao.

Bên trong cửa hàng bách hóa ở Triều Tiên ảnh 8

Hãng hàng không quốc gia Triều Tiên – Air Koryo kinh doanh cả thuốc lá, đồ uống, taxi và trạm xăng.Hãng hàng không quốc gia Triều Tiên – Air Koryo kinh doanh cả thuốc lá, đồ uống, taxi và trạm xăng.

Bên trong cửa hàng bách hóa ở Triều Tiên ảnh 9

Một quầy bán hàng bên trong sân bay ở Bình Nhưỡng.

Bên trong cửa hàng bách hóa ở Triều Tiên ảnh 10

Hàng hóa trong một cửa hàng tại một khu dân cư.

Bên trong cửa hàng bách hóa ở Triều Tiên ảnh 11

Còn đây là một cửa hàng giày.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.