Bến Tre kỷ niệm 30 năm ngày mất Nữ tướng Nguyễn Thị Định

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 25/8, tỉnh Bến Tre tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày mất Nữ tướng Nguyễn Thị Định (26/8/1992- 26/8/2022), tại Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định ở xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm.
Bến Tre kỷ niệm 30 năm ngày mất Nữ tướng Nguyễn Thị Định ảnh 1

Người dân vào viếng Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Ban Tổ chức thực hiện nghi lễ truyền thống, đọc văn bia tưởng nhớ Nữ tướng Nguyễn Thị Định và ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao to lớn của bà, vị Nữ tướng của thời đại Hồ Chí Minh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, người con ưu tú của quê hương Đồng khởi Bến Tre.

Bến Tre kỷ niệm 30 năm ngày mất Nữ tướng Nguyễn Thị Định ảnh 2

Cuộc đời của Nữ tướng Nguyễn Thị Định đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng các thế hệ người Việt Nam và trên quê hương Đồng Khởi anh hùng. Bà sinh ngày 15/3/1920, tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm. Bà tham gia hoạt động cách mạng năm 1936, lúc 16 tuổi và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam) tháng 10 năm 1938. Bà Nguyễn Thị Định được người dân trìu mến gọi là cô Ba Định.

Bến Tre kỷ niệm 30 năm ngày mất Nữ tướng Nguyễn Thị Định ảnh 3
Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam với các nữ đại biểu dự Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua miền Nam lần thứ II (tháng 9/1967). Ảnh tư liệu

Bà từng bị địch bắt, tù đày và trải qua nhiều vai trò. Đặc biệt, năm 1946, nhận được lệnh của Khu ủy Khu 8 và Tỉnh ủy Bến Tre, bà cùng Đoàn đại biểu Quân dân chính Khu đi bằng đường biển ra Trung ương với hai nhiệm vụ: Báo cáo tình hình cách mạng miền Nam và xin chi viện vũ khí cho quân dân Nam bộ nói chung và Bến Tre nói riêng để tăng thêm thực lực cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Bà là người duy nhất trong phái đoàn 4 người trở về Bến Tre với chiếc thuyền chở đầy vũ khí.

Sau Đồng Khởi, bà được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Đến năm 1961, cô Ba được điều về Bộ Tư lệnh miền Nam và được phong tặng Phó Tư lệnh quân giải phóng miền Nam. Năm 1974, bà được phong hàm tướng - vị tướng đặc biệt như Bác Hồ từng nói: “Phó Tổng Tư lệnh quân giải phóng miền Nam là cô Nguyễn Thị Định, cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật vẻ vang cho cả miền Nam, cho cả dân tộc”. Nữ tướng Nguyễn Thị Định mất ngày 26/8/1992 (dương lịch). Bà được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất và nhiều huân chương cao quý khác.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhấn mạnh, cô Ba Định là một trong những phụ nữ Việt Nam tiêu biểu, người lãnh đạo có uy tín, là một vị nữ tướng tài năng được nhân dân, cán bộ, chiến sĩ cùng đông đảo bạn bè và nhân dân thế giới tin yêu, kính trọng.

Nữ tướng Nguyễn Thị Định là sự kết hợp hài hòa giữa đức tính can trường, dũng cảm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm với lòng nhân ái, bao dung; giữa ý chí quyết liệt, chất anh hùng của người cách mạng xông pha trận mạc với nữ tính dịu dàng, rạch ròi, phân minh giữa cái đúng, cái sai, giữa yêu thương và căm giận.

“Cô đã gắn chặt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình với dân, với nước; lối sống chân chất, mộc mạc, giản dị, đằm thắm, nhân ái, dân chủ, bình đẳng trong cuộc sống đời thường và trong lúc thi hành công vụ. Trước sau như một, Nữ tướng vẫn thủy chung với bạn bè, với đồng chí, đồng đội, luôn nhớ ơn những người đã cưu mang mình từ những ngày gian khổ nhất”, bà Bé Mười nói.

MỚI - NÓNG