Bến Tre cho tàu, thuyền ra khơi trở lại sau 11 giờ ngày 26/12

tàu thuyền ở Bến Tre có thể ra khơi trở lại từ sau 11 giờ ngày 26/12
tàu thuyền ở Bến Tre có thể ra khơi trở lại từ sau 11 giờ ngày 26/12
TPO - Sau 11 giờ ngày 26/12, tàu thuyền có thể ra khơi trở lại, còn người dân thì trở về nhà sinh hoạt bình thường.

Trưa 26/11, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Hữu Lập, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, sau khi bão không còn ảnh hưởng, đến 11 giờ hôm nay (26/12) tỉnh đã chỉ đạo cho người dân tạm trú tránh bão trở về nhà sinh hoạt bình thường, còn các phương tiện, tàu thuyền có thể đánh bắt trở lại sau 11 giờ.

Theo ông Lập, trong ngày hôm qua, địa phương đã sơ tán 51.000 người dân và 3.500 tàu thuyền đến nơi tránh bão an toàn.

Bến Tre cho tàu, thuyền ra khơi trở lại sau 11 giờ ngày 26/12 ảnh 1
Bến Tre cho tàu, thuyền ra khơi trở lại sau 11 giờ ngày 26/12 ảnh 2

Người dân trú bão đã trở về nhà  ẢNH: HÒA HỘI

Bà Nguyễn Thị Kim Thơ, Chủ tịch UBND xã Thừa Đức (Bình Đại, Bến Tre) cho biết, sáng nay, thấy tình hình ổn định, bão không còn ảnh hưởng nữa nên địa phương đã cho người dân trở về nhà sinh hoạt bình thường.

Còn đối với các tàu thuyền, bà Thơ cho biết, ở địa phương chủ yếu là tàu nhỏ, đánh bắt ven bờ. “Người dân thường ra khơi vào 3 – 4 giờ sáng đến chiều trở về nhà lại nên trong sáng nay chưa đi mà sáng mai mới bắt đầu đánh bắt trở lại”, bà Thơ nói.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.