Bên lề Euro

Bên lề Euro
TP - Việt Anh xuất sắc giành vé dự Olympics London: Niềm vui đã đến với điền kinh Việt Nam khi trong một ngày thi đấu xuất thần, VĐV nhảy cao Dương Thị Việt Anh đã vượt qua mức xà 1m92 ở giải Các ngôi sao châu Á, đạt chuẩn B cùng tấm vé chính thức dự Olympics London 2012.

> Dùng Messi dọa Ronaldo

Dương Thị Việt Anh là VĐV điền kinh thứ hai giành vé tới London, sau VĐV Thanh Phúc ở môn đi bộ.

Bên cạnh niềm vui của Việt Anh, những niềm hy vọng khác của điền kinh Việt Nam đã không thi đấu thành công ở giải đấu cuối cùng mà các VĐV Việt Nam tham dự để giành vé dự Olympics.

Dù giành được HCB và được thưởng 500 USD, Trương Thanh Hằng không thể góp mặt ở ngày hội thể thao lớn nhất thế giới do thành tích 2:1.70 ở nội dung 800m không thể giúp cô đạt chuẩn B. Vũ Thị Hương giành HCĐ cự ly 100m nữ với thành tích 11.70 cũng lỗi hẹn với Olympics.

Như vậy, đến nay TTVN đã có 19 VĐV giành vé chính thức dự Olympics London 2012 trong tháng tới.

UEFA bị chỉ trích vì “đạo diễn” hình ảnh

Với mong muốn tạo nên những câu chuyện có cảm xúc trong các buổi tường thuật trực tiếp, các đạo diễn hình ảnh của UEFA đã sử dụng những hình ảnh được ghi hình trước đó lồng ghép vào quá trình phát sóng trực tiếp, nhưng đã gặp phải sự phản ứng gay gắt từ người hâm mộ Đức cũng như các hãng truyền hình Đức.

Số là trong trận bán kết Đức-Italia, truyền hình đã phát hình ảnh một nữ CĐV người Đức rớt nước mắt ngay sau hình ảnh Balotelli ăn mừng bàn thắng thứ hai vào lưới tuyển Đức, song thực tế là nữ CĐV này thể hiện cảm xúc khi nghe quốc ca Đức trong phần nghi lễ trước trận đấu.

Hình ảnh HLV Joachim Loew trêu đùa một cậu bé nhặt bóng được phát khi trận Đức-Hà Lan đang diễn ra, nhưng thực tế hình ảnh được ghi trong lúc hai đội khởi động trước trận. UEFA đã phải lên tiếng hứa không để tình trạng trên tái diễn.

CĐV Ireland được tặng giải đặc biệt

Các CĐV Ireland vừa được UEFA trao tặng một giải thưởng đặc biệt khi để lại hình ảnh đẹp trong cổ động dù đội nhà toàn thua tại EURO lần này. Đích thân chủ tịch Platini sẽ đến CH Ireland để trao giải thưởng này trong tháng tới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.