Có 22 kết quả :

Lễ hội chùa Hương đón 3-4 vạn khách dịp cuối tuần

Lễ hội chùa Hương đón 3-4 vạn khách dịp cuối tuần

TPO - Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban Quản lý Khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn - cho biết sau khai hội chùa Hương duy trì lượng khách ổn định ở mức 3 vạn người/ ngày. Với sự quản lý, điều phối chặt chẽ từ các lực lượng chức năng, tình trạng ùn ứ, vi phạm không xảy ra trong dịp lễ năm nay.
TPHCM lo ngại tai nạn đuối nước từ các chuyến đò ngang

TPHCM lo ngại tai nạn đuối nước từ các chuyến đò ngang

TPO - Trên địa bàn TPHCM đang tồn tại nhiều chuyến đò ngang qua sông mỗi năm vận chuyển khoảng 3 triệu lượt khách. Đại diện Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết, loại hình giao thông đường sông này đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì nhiều hành khách không chịu mang áo phao.
Phiêu bạt thương hồ - Kỳ cuối: Đâu rồi 'Trên bến dưới thuyền'?

Phiêu bạt thương hồ - Kỳ cuối: Đâu rồi 'Trên bến dưới thuyền'?

TP - Chúng tôi uống cà phê ven kênh Tẻ ngày cuối tuần. Anh Danh kiến trúc sư nhìn xóm vạn đò xác xơ dưới lòng kênh bùi ngùi nói: “Tôi đi nhiều nước, thấy những bến đò trong thành phố của họ thường được tổ chức thành các điểm du lịch, thậm chí làm phố đêm rất bản sắc. Không biết bao giờ xóm vạn đò nghèo sẽ trở nên sầm uất…”.
Khai hội ‘Sóng nước Tam Giang’

Khai hội ‘Sóng nước Tam Giang’

TPO - Nằm trong khuôn khổ hoạt động của Festival Huế lần thứ 8 với chủ đề "Di sản văn hoá với hội nhập và phát triển", tối 30/4, trong không gian của bến đò Cồn Tộc, trên phá Tam Giang ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế, Lễ hội Sóng nước Tam Giang lần thứ 3 (30/4 đến 2/5) khai mạc.
Gà 'cởi truồng' vây đường lên chùa Lôi Âm

Gà 'cởi truồng' vây đường lên chùa Lôi Âm

TPO - Chùa Lôi Âm, phường Đại Yên, TP Hạ Long (Quảng Ninh) là một ngôi chùa cổ có niên đại cả nghìn năm. Năm 2001, chùa được phục dựng trên nền phế tích và năm 2007 thì khánh thành giai đoạn 1. Chùa được xây dựng trên núi và phải đi bằng đò qua hồ Yên Lập mới đến được chùa.
Ẩn họa đò ngang

Ẩn họa đò ngang

TP - Mùa mưa bão đến gần. Trên các bến đò sang sông khu vực Nghệ An tiềm ẩn nhiều hiểm nguy, nhất là đối với các em học sinh, vì đò chở khách đã xuống cấp, không trang bị áo phao...
Vẫn rợn người đò ngang Nam Phong

Vẫn rợn người đò ngang Nam Phong

TP - Cả trăm người vẫn bị nhồi nhét trên chiếc đò chỉ được phép chở 12 người. Đó là thực tế sau hàng loạt động thái xử lí của cơ quan chức năng tại bến đò Nam Phong (Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình).
Hiểm nguy từ bến đò tự phát

Hiểm nguy từ bến đò tự phát

TP - Gọi là bến đò nhưng ở đây không có tên bến, không có giấy phép hoạt động, các chủ đò hoạt động tự phát hàng chục năm nay… Đó là những gì đang diễn ra tại đoạn sông Hồng thuộc xã Liên Trung (Đan Phượng - Hà Nội).
Bến đò xóm 8. Ảnh: Tr.Kh

Những chuyến đò 'ba không'

TP - Người điều khiển những chuyến đò ngang ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) không có chứng chỉ chuyên môn; phương tiện không được đăng ký, kiểm định kỹ thuật; khách trên đò không có áo phao.