Beckenbauer nổi giận trước cơn sốt F.Ribery

Beckenbauer nổi giận trước cơn sốt F.Ribery
TP - Trong khi cả nước Đức lên cơn sốt Franck Ribery, chàng tiền vệ 24 tuổi người Pháp đang thi đấu cho Bayern Munich, thì ông Hoàng bóng đá Đức Franz Beckenbauer lại nổi cơn lôi đình.
Beckenbauer nổi giận trước cơn sốt F.Ribery ảnh 1
Franck Ribery (phải)

Beckenbauer, Chủ tịch CLB Bayern Munich đã tức giận ngay sau khi xem xong trận Bayern Munich của ông lần đầu tiên, sau 10 năm, chiến thắng Schalk 04 trên sân của các cầu thủ chủ nhà Veltins Arena bằng tỷ số mong manh 1-0. Bàn thắng do ngôi sao bóng đá Đức Miroslav Klose ghi được ở phút 14 lại có tới 60% công của tiền vệ Ribery đóng góp.

Beckenbauer thẳng thừng nói: “Đã lâu lắm rồi tôi mới lại thấy mối nguy hiểm trong cách thi đấu của Bayern Munich. Họ đã dựa hoàn toàn vào Ribery trong chiến thắng này. Tôi hoàn toàn không hiểu nổi vì sao Ottmar Hitzfeld lại chọn một đấu pháp như thế!”.

Tiên đoán cho trận đấu không kém gay go với đội khách Karlsruhe, đang đứng thứ 5, vào cuối tuần này, Beckenbauer nói: “Tôi lo ngại có thể Ribery sẽ quá mệt mỏi và đánh mất phong độ vào những vòng đấu cuối cùng mang tính quyết định đến vị trí của Bayern Munich”.

Thực tế, sau một loạt những trận đấu mà Ribery tham dự, anh luôn chứng minh rằng, anh là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Đức mùa này.

Sau khi chứng kiến phong độ cực hay của Ribery giúp Bayern Munich duy trì vị trí hàng đầu ở hai vòng đấu gần đây nhất, nhật báo rất có uy tín của Đức Bild đã nói: “Ribery với Bayern cũng giống như Gerd Muller với Bayern vậy”.

Bild tiết lộ đã có một CLB hàng đầu của Italia đặt giá 60,7 triệu đô la để mua Ribery cho mùa bóng sau (giá Bayern Munich mua Ribery đầu mùa bóng qua chỉ là 38 triệu đô la mà thôi).

Ribery đã bình phục đúng lúc. Hai tuần trước đây anh đã giúp Bayern Munich lọt vào bán kết cúp Đức. Tại Bayern, Ribery nhanh chóng thích nghi với lối thi đấu của CLB.

Lịch thi đấu

(Ngày - giờ Việt Nam)

8/3/2008: Dortmund/Hertha Berlin (2h30)

21h30: Arminia/Schalke, Bayern Munich/Karlsruhe, E.Frankfurt/Bochum, Duisburg/Rostock, Stuttgart/Bremen, Wolfsburg/Cottbus.

9/3/2008 (23h00): Nuremberg/Hamburg, Leverkusen/Hanover.

Chỉ trong vòng hai trận đấu đầu mùa bóng, tài năng của chàng trai người Pháp này đã che khuất ngôi sao tiền vệ World Cup 2006 của Bayern là Bastian Schweinsteiger. Tài năng của Ribery được Tổng quản lý của Bayern là Uli Hoeness ca ngợi.

Đối thủ của Bayern tuần này là Karlsruhe đầy tham vọng. Tại giải trong nước Karlsruhe đang tiến rất chắc chắn. Họ đang có rất nhiều khả năng sẽ được tham dự các cúp châu Âu mùa bóng tới.

Tuy đứng thứ 5 nhưng CLB này chỉ kém đối thủ Bayern Munich 11 điểm mà thôi. Tuần qua họ thắng sân nhà 3-1 khi tiếp Wolfsburg. Trong trận làm khách trên sân Munich vào đêm 8/3 này các ngôi sao tiền đạo của Karlsruhe là Mario Eggimann, Marcel Schaefer và danh thủ Đông Âu người Grudia Iashvili đều có mặt để đương đầu với Ribery,  M.Klose, L.Toni.

Các bình luận viên Đức không thể phỏng đoán được kết quả của trận đấu do quyết tâm hết sức lớn lao của Karlsruhe. Người ta chỉ có thể nói rằng cho dù kết quả của trận đấu này có thế nào đi nữa, Bayern Munich vẫn sẽ dẫn đầu bóng đá Đức thêm một tuần nữa.

Yếu tố này là liều thuốc an thần giúp các cầu thủ Bayern Munich bớt sức ép trong cuộc đương đầu với Karlsruhe. Hiện nay Bayern Munich được  47 điểm sau 22 trận, hơn Bremen 4 điểm (47/43).

MỚI - NÓNG