Bé trai sống sót sau 4 ngày mắc kẹt ở hiện trường đánh bom

TPO - Một bé trai 1 tuổi đã được giải cứu từ một trường học bị ném bom ở Mosul (Iraq) sau 4 ngày bơ vơ một mình, không được ăn uống.

Theo Daily Mail, bé trai nói trên được phát hiện nhờ khóc lớn đúng lúc quân đội Iraq tiến vào thành cổ Mosul – thành trì cuối cùng của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq.

Bé trai may mắn sống sót sau một vụ đánh bom xảy ra tại trường học thuộc khu phố Bab Sinjar, nhưng bám bụi đầy người và khá gầy gò, xanh xao vì phải nhịn đói suốt 4 ngày.

Ông và mẹ của bé được cho là đã thiệt mạng.

Bé trai sống sót sau 4 ngày mắc kẹt ở hiện trường đánh bom ảnh 1

Ngôi trường nơi các binh sĩ tìm thấy bé trai 1 tuổi.

Bé trai sống sót sau 4 ngày mắc kẹt ở hiện trường đánh bom ảnh 2

Bé trai gầy gò, xanh xao sau khi nhịn đói suốt nhiều ngày.

Bé trai sống sót sau 4 ngày mắc kẹt ở hiện trường đánh bom ảnh 3

Các binh sĩ Iraq dùng nước gột rửa bụi bẩn trên người bé.

Hôm 18/6, quân đội Iraq đã phát động cuộc tấn công giành lại Old City – khu vực duy nhất tại Mosul hiện vẫn đang bị IS kiểm soát.

Cuộc giao tranh tại Old City đang ngày càng trở nên quyết liệt. Hôm 19/6, 2 nhà báo Pháp và Iraq đã thiệt mạng cùng 2 nhà báo khác bị thương trong một vụ đánh bom xảy ra tại Old City.

Bé trai sống sót sau 4 ngày mắc kẹt ở hiện trường đánh bom ảnh 4

Quân đội Iraq hiện đang nỗ lực giành lại khu vực Old City từ tay IS. Ảnh: Getty Images

Các tổ chức cứu trợ bày tỏ sự quan ngại về tình hình của hơn 100.000 thường dân Iraq đang mắc kẹt tại các khu vực bị IS chiếm đóng. Trong số đó, có một nửa là trẻ em hiện đang phải sống trong những căn nhà xập xệ, không có đủ thức ăn, nước uống, thuốc men và không có điện.

Quân đội Iraq ước tính hiện còn khoảng 300 chiến binh IS hiện đang cố thủ tại Mosul. Trước đó, con số này lên tới 6.000 khi cuộc chiến giành lại Mosul bắt đầu vào ngày 17/10/2016.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.