Bé trai sơ sinh 3,2kg bỏ rơi bên đường

Trên đường đi làm về, nữ công nhân phát hiện một bé trai sơ sinh nặng 3,5 kg chưa cắt dây rốn, không được ủ ấm bị bỏ rơi bên đường. Ngay lập tức, nữ công nhân đã sơ cứu bé trai và báo cho cơ quan chức năng.

Khoảng 3 rưỡi sáng 26/6, trên đường đi làm về, chị Dương Thị Xuân,  ngụ tại ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai là công nhân Công ty cổ phần Đông Lạnh (Khu công nghiệp Bàu Xéo) phát hiện thấy một bé trai vừa sinh chưa cắt dây rốn, không được ủ ấm bị bỏ rơi bên đường. Chị Xuân cùng một số người dân đưa bé trai vào nhà gần đó rồi báo cho công an xã.

Ngay lập tức, công an xã cùng chị Xuân và người dân địa phương đưa bé trai đến Bệnh viện đa khoa huyện Trảng Bom để thực hiện các bước sơ cứu ban đầu. Bé trai nặng 3,2kg, sức khỏe tốt, hiện đang được các bác sĩ và y tá của khoa sản chăm sóc.

Cũng trong ngày 26/9, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang thụ lý điều tra vụ phát hiện xác một thai nhi khoảng 5 tháng tuổi bỏ trong sọt rác tại KP.2, phường Tân Tiến (TP.Biên Hòa).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, một người đàn ông đạp xe đi lượm ve chai khi đến đoạn đường hẻm thuộc KP.2, phường Tân Tiến (TP.Biên Hòa) thì thấy có hai sọt đựng rác để bên lề đường. 

Như thường lệ, người đàn ông đã mở một túi nilông màu đen để trong một sọt rác thì bất ngờ phát hiện xác một thai nhi còn dính cả dây rốn. Quá hoảng sợ, người đàn ông trên đã hô hào mọi người và trình báo chính quyền địa phương đến giải quyết.

Nhận tin báo, Công an TP.Biên Hòa đã cử cán bộ điều tra xuống hiện trường để xác minh vụ việc và xác định thai nhi trên được khoảng 5 tháng tuổi và còn dính nguyên dây rốn. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thai nhi trên đã được lực lượng chức năng đưa vào nhà xác Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để lưu giữ.

Theo Theo Báo Đồng Nai
MỚI - NÓNG