Bé trai không phải thành bé gái nhờ tái tạo bộ phận sinh dục

Bé trai không phải thành bé gái nhờ tái tạo bộ phận sinh dục
TPO – Bé trai sẽ biến thành bé gái, nếu không may bị mất bộ phận sinh dục vì tai nạn. Công nghệ mới của bác sỹ Robeto Decastro người Italia sẽ giúp 10 trẻ em Việt Nam tránh khỏi cảnh nam biến thành nữ, hoặc phục hồi khả năng làm phụ nữ cho bé gái mất bộ phận sinh dục.

Bé trai không phải thành bé gái nhờ tái tạo bộ phận sinh dục

TPO – Bé trai sẽ biến thành bé gái, nếu không may bị mất bộ phận sinh dục vì tai nạn. Công nghệ mới của bác sỹ Robeto Decastro người Italia sẽ giúp 10 trẻ em Việt Nam tránh khỏi cảnh nam biến thành nữ, hoặc phục hồi khả năng làm phụ nữ cho bé gái mất bộ phận sinh dục.

Bé Nguyễn Thiện Nhân tránh được cảnh phải biến thành nữ giới
Bé Nguyễn Thiện Nhân tránh được cảnh phải biến thành nữ giới.

Theo ông Greig Craft, Chủ tịch Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á, cùng chị Trần Mai Anh – mẹ cháu Nguyễn Thiện Nhân, cậu bé được báo chí đặt tên “chú lính chì” đã được tái tạo bộ phận sinh dục nhờ công nghệ y học mang tính cách mạng của bác sĩ Robeto Decastro.

Trước kia, bốn năm trời chị Mai Anh mang cháu Nhân đi nhiều nơi ở Việt Nam và sang nhiều nước khác nhưng không có kết quả. Tại Thái Lan, bác sỹ khuyên chị hãy phẫu thuật để cậu bé Nhân trở thành... con gái.

Vài tháng trước, bé Nhân đã được làm con trai với bộ phận sinh dục được tái tạo dựa trên công nghệ cấy ghép mô, ghép da sau ca phẫu thuật 9 tiếng đồng hồ, chị Mai Anh nói.

Ở Việt Nam, hiện có khoảng 10 bé bị mất bộ phận sinh dục do tai nạn hoặc bẩm sinh không có bộ phận sinh dục. Theo ông Greig Craft, sau ca phẫu thuật được cho là thành công với việc cứu Thiện Nhân khỏi biến thành bé gái, ông Decastro sẽ tới Việt Nam ngày 15 – 8 tới để khám và dự kiến phẫu thuật cho các bé vào tháng 11.

Ông Greig Craft và chị Mai Anh nói, họ hy vọng chương trình “Tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em không may” sẽ là cầu nối giúp trẻ em và gia đình các bé giảm bớt sự bất hạnh. “Khi trở thành đàn ông và phụ nữ, thật bất hạnh nếu không có cơ quan sinh dục. Chúng tôi hy vọng qua chương trình này, các bác sỹ ở Việt Nam sẽ tiếp cận với công nghệ hiện đại, và nhiều trẻ em ở Việt Nam sẽ thoát khỏi sự ám ảnh có lẽ sẽ theo họ cả đời”, chị Mai Anh nói.

Theo bác sỹ Nguyễn Đức Hinh – Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội, hiện Việt Nam mới chỉ có thể tái tạo bộ phận sinh dục nữ, nhưng chưa làm được với nam. “Vì vậy, chương trình nói trên có ý nghĩa rất quan trọng. Đại học Y Hà Nội sẵn sàng ủng hộ hết mình”, ông Hinh nói.

Thông tin về chương trình “Tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em không may” sẽ có tại website: http://www.thiennhan.info; hoặc liên hệ với chị Hoàng Na Hương – Mẹ nuôi của bé Thiện Nhân, Email: chuongtrinhthiennhan@gmail.com, điện thoại: 01283183811.

Văn Việt

Theo Viết
MỚI - NÓNG