Bé trai hỏng mắt vì súng đồ chơi

Bé trai hỏng mắt vì súng đồ chơi
TPO - Ngày 10-2, bác sĩ Nguyễn Quốc Anh, Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện Mắt TƯ cho biết, Bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhi Nguyễn Văn Xuân, 12 tuổi ở Quỳnh Lưu, Nghệ An bị chấn thương mắt vì nghịch súng đồ chơi.

Bé trai hỏng mắt vì súng đồ chơi

TPO - Ngày 10-2, bác sĩ Nguyễn Quốc Anh, Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện Mắt TƯ cho biết, Bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhi Nguyễn Văn Xuân, 12 tuổi ở Quỳnh Lưu, Nghệ An bị chấn thương mắt vì nghịch súng đồ chơi.

Các loại súng đồ chơi bị cơ quan chức năng thu giữ
Các loại súng đồ chơi bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Internet

Theo lời kể của chị Hà, mẹ cháu Xuân, chiều 30 tết, cháu và con chú ruột 2 người 2 khẩu súng nhựa nghịch bắn đùa nhau. Chỉ mấy phút sau, chị Hà nghe con ôm mặt, kêu đau. Viên đạn nhỏ bằng hạt ngô bắn trúng lòng đen mắt, nên cháu Xuân bị chảy máu mắt khá nhiều.

Sau 4 ngày điều trị tại Bệnh viện huyện Quỳnh Lưu, cháu không đỡ, bị sốt nên được chuyển đến Bệnh viện Mắt TƯ.

Theo TS.BS Nguyễn Quốc Anh – Trưởng khoa Chấn thương, cháu Xuân bị xuất huyết nội nhãn, chảy máu nhiều nên tăng áp lực mắt. Hiện tại, sau khi được điều trị, áp lực trong mắt đã giảm xuống, nhưng vẫn còn tụ máu nên thị lực kém, không nhìn thấy và chưa thể đánh giá được mức độ tổn thương.

Theo BS Quốc Anh, trong dịp tết Tân Mão 2011, Bệnh viện Mắt Trung uơng tiếp nhận 13 trường hợp bị chấn thương mắt do nghịch súng đạn, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Bệnh nhân chủ yếu là trẻ em từ 10-13 tuổi.

Các nạn nhân thường bị đứt chân mống mắt, lệch thể thủy tinh, xuất huyết nên sẽ bị giảm thị lực và ảnh hưởng đến việc học hành sau này.

Để đề phòng tai nạn mắt cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, các bậc cha mẹ không nên cho trẻ em chơi các loại súng đồ chơi, đặc biệt là súng có bắn đạn nhựa, đạn chất dẻo.

Nếu bị bắn vào mắt, cháu bé cần được sơ cứu để tránh sang chấn, động viên để trẻ không quá sợ hãi, cho trẻ nằm, tránh di động, nếu máu chảy ra ngoài mắt thì nhẹ nhàng thấm, tránh cho máu bị chảy thêm, hoặc tác động mạnh làm giập nhãn cầu. Sau đó đưa trẻ đến ngay bệnh viện có chuyên khoa mắt.

Khánh An

Theo Viết
MỚI - NÓNG