Bé trai bị ô tô tông văng khỏi cầu Thuận Phước gãy tay chân

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đoàn Nguyên/Zing.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đoàn Nguyên/Zing.
Đang được mẹ chở đi trên cầu Thuận Phước thì bị ôtô tông từ phía sau khiến 2 người rơi xuống cầu. Chị Khánh tử vong tại chỗ, cháu Minh bị gãy tay chân, chấn thương đầu rất nặng.

Có mặt tại Bệnh viện Đà Nẵng sáng 14/7, nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh cháu Trần Khánh Linh (6 tuổi, con của nạn nhân Lê Thị Vân Khánh, 34 tuổi, trú Sơn Trà, TP Đà Nẵng) gào khóc gọi tên mẹ.

Trong số 5 nạn nhân vụ tai nạn thương tâm diễn ra chiều 13/7 ở cầu Thuận Phước (quận Hải Châu), Linh may mắn khi vẫn còn tỉnh táo. Nằm giường bệnh bên cạnh Linh là anh ruột tên Trần Trọng Minh (9 tuổi). Minh bị ôtô gây tai nạn hất văng qua lan can cầu Thuận Phước rơi xuống đường từ độ cao khoảng 15 m.

Bác sĩ Huỳnh Đức Phát, Phó trưởng Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận 2 cháu, bệnh viện đã huy động đội ngũ bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại tích cực cấp cứu.

Tuy nhiên, do 2 cháu bị thương quá nặng, Minh rơi từ trên cao xuống nên đến sáng nay vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Bệnh nhi này bị gãy cả tay và chân, đầu chấn thương nặng. Từ lúc nhập viện, cháu liên tục ho ra máu.

"Chấn thương của Minh rất nặng, còn Linh có tiến triển. Chúng tôi đã huy động các bác sĩ nhiều kinh nghiệm và tất cả trang thiết bị, thuốc men điều trị cho cháu", ông Phát khẳng định.

Sáng nay, anh Trần Hải Nam (chồng chị Khánh) không thể đến bệnh viện chăm sóc 2 con vì cú sốc quá lớn. Việc chăm sóc 2 cháu nhỏ được giao cho người em bên vợ tên Trương Thị Vân Anh.

"Từ tối qua đến giờ, anh Nam như người mất hồn, nhưng phải ráng lo đám tang cho vợ. Còn cháu Linh, khi vừa tỉnh giấc thì gào khóc gọi tên mẹ. Vì cháu chứng kiến hết mọi chuyện nên cả đêm qua liên tục nằm mơ. Thi thoảng Linh tỉnh dậy rồi gào khóc. Tôi rất lo hình ảnh đó sẽ ám ảnh cháu suốt đời", chị Vân Anh lo lắng.

Theo người phụ nữ này, anh Nam quê gốc Hải Phòng. Cách đây hơn 10 năm, anh kết hôn với chị Vân Khánh rồi sinh được 2 con. Anh Nam công tác tại Vùng 3 Hải quân nên việc chăm sóc con nhỏ đều do vợ đảm nhận.

Chiều 13/7, sau giờ làm, chị Khánh sang quận Hải Châu đón 2 cháu nhỏ đi học về. Khi đang leo dốc lên cầu Thuận Phước thì xảy ra tai nạn, khiến chị tử vong.

Bé trai bị ô tô tông văng khỏi cầu Thuận Phước gãy tay chân ảnh 1

Cháu Trần Trọng Minh đang nguy kịch. Ảnh: Đoàn Nguyên/Zing

Rời bệnh viện, chúng tôi đến gia đình ông Đinh Công Tráng (57 tuổi) và vợ là Trịnh Thị Thái (54 tuổi, trú đường Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng). Rất đông người thân và hàng xóm đến thắp hương chia buồn cho 2 vợ chồng xấu số này.

Hàng xóm cho biết, gia đình ông Tráng thuộc diện khó khăn. Cách đây hơn một năm, ông cùng vợ mở quán cà phê nhỏ bên âu thuyền Thọ Quang để buôn bán.

Công việc của họ bắt đầu từ chập tối đến trưa hôm sau. Chiều 13/7, ăn cơm xong, ông Tráng chở vợ trên chiếc xe máy cũ qua Sơn Trà để bán hàng. Khi đến cầu Thuận Phước thì xe máy bị ôtô cuốn vào gầm. Ông Tráng tử vong tại chỗ, còn bà Thái rơi xuống đường cách mặt cầu 15 m, chết tại chỗ.

Sáng 14/7, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm 2 nạn nhân, hỗ trợ gia đình có người tử vong 10 triệu đồng, người bị thương 6 triệu.

Ông Hùng cho biết, đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, xác minh rõ nguyên nhân, xử lý đúng pháp luật.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng xác nhận, người lái ôtô gây tai nạn là ông Đinh Thế Hiệp (38 tuổi, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Ông Hiệp là trung tá, công tác tại Lữ đoàn 162 Hải quân (thuộc Vùng 3 Hải quân, đóng tại quận Sơn Trà).

Cơ quan công an đã đo nồng độ cồn đối với lái xe lúc xảy ra tai nạn là 0,63 mg/lít khí thở (mức cho phép 0,25 mg/lít khí thở). Nhà chức trách đã bàn giao ông Hiệp cho Vùng 3 Hải quân điều tra, xử lý theo pháp luật.

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, họ thấy 1 ôtô 16 chỗ (chưa rõ biển số) lưu thông cùng chiều phía sau tông vào xe 7 chỗ do ông Hiệp điều khiển.

Sau vụ tai nạn xảy ra, tài xế xe 16 chỗ bỏ chạy khỏi hiện trường. Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đang truy tìm người điều khiển ôtô này.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG