Bé trai bị bố tâm thần chém rách màng não được hỗ trợ 1,4 tỷ đồng

Làm thủ tục xuất viện và trao hơn 1,4 tỷ đồng cho gia đình K
Làm thủ tục xuất viện và trao hơn 1,4 tỷ đồng cho gia đình K
TPO - Ngày 27/1, bác sĩ Lê Đăng Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, đã làm thủ tục xuất viện cho P.N.M.K. (5 tuổi, trú xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn), cháu bé bị bố ruột chém 3 nhát vào vùng mặt. Tại thời gian điều trị, các nhà hảo tâm đã quyên góp tiền, hỗ trợ bệnh nhân này hơn 1,4 tỷ đồng.

Bác sĩ Trung thông tin, sau 17 ngày tích cực chăm sóc, sức khỏe cháu K đã tiến triển tốt, các vết thương khô, không có dấu hiệu nhiễm trùng. “Biết hoàn cảnh K khó khăn, lãnh đạo bệnh viện quyết định hỗ trợ toàn phần các chi phí điều trị. Hiện, cháu này đã tiếp xúc, chơi đùa bình thường”, bác sĩ Trung nói.

Trước khi xuất viện, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã trao hơn 1,4 tỷ đồng cho người nhà K. Số tiền này do các nhà hảo tâm đóng góp.

Bé trai bị bố tâm thần chém rách màng não được hỗ trợ 1,4 tỷ đồng ảnh 1K khi đang điều trị tại bệnh viện

Người thân của K cho biết, bố K đang được giám sát, điều trị tại bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk.

Trước đó, chiều 10/1, K. được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu, trong tình trạng rất nguy kịch với ba vết chém sâu và dài trên mặt, nứt hộp sọ, rách màng não, nứt xương hàm…

Sau ca phẫu thuật kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ, cháu K. đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục sức khỏe.

Người nhà của K. cho biết, do áp lực về công việc, phần vì vợ bỏ đi, rồi hoàn cảnh nghèo khó nên bố của K phát bệnh, tâm trí không bình thường.

MỚI - NÓNG