Bé trai 18 tháng tuổi ở Long An tử vong bất thường, nghi bị bạo hành

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bé trai 18 tháng tuổi tử vong với nhiều vết thương, công an đã tạm giữ mẹ ruột và người tình của chị này để điều tra, làm rõ.

Sáng 2/6, UBND xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức (Long An) cho biết, tại địa bàn ấp 2, xã Mỹ Yên vừa xảy ra nghi án bạo hành trẻ em 18 tháng tuổi dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chị L.D.T.H và anh L.T.N.T. (cùng ngụ Long An) kết hôn được 6 năm và có hai con chung.

Vợ chồng anh T. đã ly hôn được hơn 1 năm, anh T. nuôi con gái lớn còn chị H. nuôi bé P. (18 tháng tuổi).

Anh T. (chồng cũ của chị H.) cho biết, khuya 1/6, anh nhận được thông tin con anh là bé P. (18 tháng tuổi) đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện do bị chấn thương máu tụ dưới da kèm bầm tím tay chân nhiều.

Theo anh T., vợ cũ của anh hiện làm công nhân và khoảng hơn 1 tháng nay có quen và sinh sống như vợ chồng với 1 người đàn ông khoảng 28 tuổi tại nhà trọ tại ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức.

“Con tôi chết trong tình trạng bị thương, bầm tím cơ thể nên có khả năng bị bạo hành. Tôi rất mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc về cái chết của con trai tôi”, anh T. chia sẻ.

Hiện tại, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang tạm giữ chị L.D.T.H và người tình để điều tra về nguyên nhân cái chết của bé P.

Mới đây, ngày 27/5, tại quận Bình Tân (TPHCM), bé gái T.N.T.K. (17 tháng tuổi) đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Qua làm việc với công an, mẹ ruột của cháu K. là chị S.H.V. (sinh năm 1985, quê Sóc Trăng, hiện cư trú tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân) cho biết, vào lúc 7h20 cùng ngày, chị giao con ruột là bé K. cho cháu của mình là H.T.K.T. (sinh năm 2001, quê Sóc Trăng, cư trú tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân) để trông giữ như thường ngày. Đến trưa cùng ngày, cháu K. đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an quận Bình Tân đã phối hợp khám nghiệm tử thi, kết quả xác định cháu K. bị đa chấn thương vùng bụng, dập gan, dập phổi do có dấu hiệu bị bạo hành.

Làm việc với cơ quan công an, H.T.K.T., thừa nhận do bực tức vì cháu K. ho và ói sữa nhiều lần nên đã dùng tay đánh nhiều lần vào vùng bụng của cháu K.

MỚI - NÓNG