Bế thiếu nữ lên xe chở đi cưỡng hiếp tập thể

Hai "yêu râu xanh" trước vành móng ngựa.
Hai "yêu râu xanh" trước vành móng ngựa.
Thấy thiếu nữ 16 tuổi dễ thương, 2 thanh niên nảy sinh dục vọng nên khống chế bắt cô đưa đến chỗ vắng người rồi thay nhau cưỡng hiếp.

Khoảng 19h ngày 20/6/2013, Lê Văn Năng (29 tuổi) và Nguyễn Hữu Lạc (18 tuổi, cùng ngụ xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) Nguyễn Hữu Quí, Bùi Duy Hiếu, Đinh Hoàng Minh, Nguyễn Văn Nhãn, Lê Công Hậu, Huỳnh Văn Thi chạy xe đến quán giải khát Kiều Oanh ở xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre chơi.

Tại đây, thấy em Lê Thị Hằng (SN 1997) đang ngồi trong quán. Do có quen biết với nhau nên Năng, Lạc rủ Hằng đến nhà Tạ Ngọc Sơn ở gần đó uống rượu. Hằng gọi điện kiểm tra thì Sơn nói không có tiệc nhậu nào cả nên cô gái không đi.

Lúc này, Năng ngồi trên xe nói Lạc kéo Hằng lên để chở đi. Thanh niên này liền bế thốc thiếu nữ lên, đặt nằm ở giữa còn anh ta ngồi sau giữ chặt nạn nhân.

Hai tên này chở cô gái vào tổ nhân dân tự quản số 13, ấp Tân Thành Hạ, xã Tân Trung. Lúc này chúng sinh ý định hiếp dâm cô gái nên nháy mắt ra hiệu cho nhau kéo Hằng vào vườn dừa bên đường.

Tại đây, Năng đè Hằng xuống đất, cô gái chống cự quyết liệt và dùng tay đẩy ra. Thấy vậy Lạc liền xông vào phụ giúp Năng khống chế nạn nhân, sau đó 2 “yêu râu xanh” thay nhau giở trò đồi bại với thiếu nữ.

Sau khi thỏa mãn thú tính, biết Quí, Hiếu, Thi, Nhãn, Minh, Hậu đang ngồi chơi tại căn nhà bỏ hoang ở ấp Phú Hòa, xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú (Bến Tre) nên 2 thanh niên chở nạn nhân đến đây với ý định cho nhóm bạn cùng cưỡng hiếp.

Tại đây, chỉ có Qúy đòi hiếp Hằng nhưng bị nạn nhân chống cự quyết liệt nên anh ta không thực hiện được hành vi. Sau đó, Năng, Lạc chở cô gái về nhà, sau đó Hằng đến công an trình báo.

Với hành vi đồi bại đã gây ra, Năng bị TAND tỉnh Bến Tre tuyên phạt 17 năm tù, còn Lạc khi gây án chưa đầy 18 tuổi nên chỉ lĩnh 13 năm tù cùng về tội Hiếp dâm trẻ em.

Cho rằng mức án quá nặng, 2 bị cáo làm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, ngày 21/8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác toàn bộ kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG