Bé sơ sinh bỏng nặng do bà ngoại đắp lá

Bé sơ sinh bỏng nặng do bà ngoại đắp lá
Thấy cháu ho, sốt, chướng bụng, bà ngoại lấy lá tam thất hơ lửa và áp vào bụng khiến cháu bé bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 3/10, cháu bé sơ sinh 28 ngày tuổi ở xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới) trong tình trạng bỏng nặng ở vùng bụng, sốt cao, khó thở.

Người nhà cho biết nghe kinh nghiệm dân gian là chườm nóng cho đỡ chướng bụng, bà ngoại cháu đã dùng lá cây tam thất hơ nóng trên bếp than đỏ với quả bồ kết rồi áp trực tiếp vào vùng bụng, khiến cháu bị phồng rộp, bong da một mảng lớn.

Cháu bé đang được theo dõi, điều trị tích cực. Từ vụ việc này, các bác sĩ khuyến cáo da của trẻ sơ sinh rất non và mỏng, khả năng điều hòa nhiệt độ của cơ thể kém, không đáp ứng với nhiệt độ quá nóng hay quá lạnh nên dễ bị bỏng khi chườm trực tiếp lên da. Vì vậy nếu chườm nóng hay chườm lạnh thì không được chườm trực tiếp mà phải chườm qua một cái khăn hoặc mảnh vải để tránh gây bỏng.

Theo Long Nhật

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG