Bé sơ sinh bị bỏ rơi gần lò gạch kèm mẩu giấy ‘ai nhặt được nhờ nuôi giúp'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một bé trai sơ sinh được người dân đi tập thể dục phát hiện nằm trong thùng giấy đặt bên vệ đường gần lò sản xuất gạch, kèm mẩu giấy ghi lời nhắn “ai nhặt được nhờ nuôi giúp”.

Chiều 8/5, UBND xã Lộc An (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) cho biết, vừa phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân của một cháu bé sơ sinh được người dân phát hiện bị bỏ lại bên vệ đường gần một nhà máy sản xuất gạch nung

Bé sơ sinh bị bỏ rơi gần lò gạch kèm mẩu giấy ‘ai nhặt được nhờ nuôi giúp' ảnh 1

Cháu bé sơ sinh được người dân phát hiện bị bỏ lại bên vệ đường, kèm mẩu giấy ghi lời nhắn “ai nhặt được nhờ nuôi giúp”. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, một người dân địa phương khi đi tập thể dục bất ngờ phát hiện cháu bé sơ sinh nằm trong thùng giấy carton đặt bên vệ đường, gần Nhà máy gạch Tuy nen Lộc An.

Qua kiểm tra, bé trai sơ sinh cân nặng khoảng 3,5kg, trên người mặc áo màu trắng, quấn ngoài khăn màu hồng, được đặt trong một thùng carton.

Ngoài ra, người dân phát hiện bên cạnh cháu bé còn có một mẩu giấy ghi dòng chữ: “Vì hoàn cảnh khó khăn tôi không có điều kiện nuôi bé, ai nhặt được nhờ nuôi giúp”.

Theo lãnh đạo UBND xã Lộc An, qua kiểm tra ban đầu, sức khoẻ cháu bé ổn định và đang được chính quyền địa phương giao cho người dân tạm chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian chờ thân nhân cháu bé đến nhận.

Hết thời hạn 7 ngày kể từ thời điểm ra thông báo, nếu cha mẹ của cháu bé không đến nhận con, UBND xã Lộc An sẽ thực hiện các thủ tục liên quan để bảo vệ quyền lợi cho cháu bé.

MỚI - NÓNG