Bé gái nhảy từ nóc nhà 4 tầng xuống đất để trốn ‘yêu râu xanh’

Khoảnh khắc bé gái 12 tuổi nhảy xuống đất từ nóc tòa nhà 4 tầng.
Khoảnh khắc bé gái 12 tuổi nhảy xuống đất từ nóc tòa nhà 4 tầng.
TPO - Một bé gái 12 tuổi ở ngoại ô Mumbai (Ấn Độ) đã liều lĩnh nhảy từ tầng 4 tòa nhà xuống đất để chạy trốn “yêu râu xanh”.

Theo lời kể của các nhân chứng, trước khi xảy ra màn tẩu thoát thót tim nói trên, một người đàn ông lạ mặt đã tiếp cận bé gái 12 tuổi và nhờ cô bé dẫn đường đến một tòa nhà đang xây dựng.

Không lâu sau đó, các công nhân lái xe cẩu bất ngờ phát hiện bé gái ngồi chênh vênh trên nóc tòa nhà 4 tầng, sau khi thấy đôi dép của cô bé rơi xuống đất.

Sợ rằng bé gái có ý định tự tử, các công nhân lập tức lấy một tấm vải căng rộng và thúc giục cô bé nhảy xuống.

Bé gái đáp trúng tấm vải, nhưng đập lưng xuống bê tông và bị gãy xương. Hiện, bé đang nằm viện và đã dần hồi phục.

 

Theo Daily Mail, nạn nhân nhỏ tuổi khai với cảnh sát rằng bé bị người đàn ông lạ mặt nói trên sàm sỡ, nên buộc phải tìm đường chạy trốn.

Cảnh sát địa phương hiện đang ráo riết săn lùng nghi phạm. Người này sẽ phải đối mặt với cáo buộc bắt cóc và hành hung trẻ em.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG