Bé gái 9 tuổi bị cưỡng hiếp rồi đốt ngay tại lò hoả táng Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
Người biểu tình tập trung bên ngoài lò hoả táng nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Reuters)
Người biểu tình tập trung bên ngoài lò hoả táng nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 5/8, rất đông người biểu tình tập trung bên ngoài một lò hoả táng nơi một bé gái 9 tuổi bị cưỡng hiếp và sát hại. Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt vụ án bạo lực tình dục nhằm vào phụ nữ và các bé gái gây chấn động ở Ấn Độ.

Cảnh sát nói rằng bé gái bị sát hại khi đi lấy nước ở lò hoả táng gần nhà hôm 1/8.

Gia đình cô bé nói rằng khi thấy con không quay về, họ đi tìm và thấy nhóm thủ phạm đang hoả táng thi thể cô bé.

Vụ việc đang gây ra nhiều chỉ trích trong nước và quốc tế, khi sự an toàn cho phụ nữ và các bé gái trở thành một vấn đề chính trị nổi cộm kể từ vụ cưỡng hiếp và sát hại kinh hoàng nữ sinh viên 23 tuổi trên chiếc xe buýt ở New Delhi năm 2012.

Ngày 5/6, hàng trăm người tập trung tần lò hoả táng để hô khẩu hiệu phản đối.

“Cô bé chỉ đi lấy nước mà gặp chuyện này. Người dân và gia đình nạn nhân muốn công lý với những kẻ đã gây ra vụ án”, Tina Verman, 27 tuổi, nói khi đang tham gia biểu tình.

Cảnh sát cho biết 4 đối tượng đã bị bắt với cáo buộc cưỡng hiếp, giết người và uy hiếp hình sự.

Hơn 32.000 vụ cưỡng hiếp được báo cáo ở Ấn Độ trong năm 2019, theo số liệu thống kê mới nhất của chính phủ nước này. Con số đó nghĩa là mỗi một giờ đồng hồ lại xảy ra 4 vụ cưỡng hiếp, nhưng các chuyên gia cho rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều.

Cũng trong năm xảy ra hơn 100.000 vụ bắt cóc phụ nữ, với 1/3 trong số đó là nhằm buộc nạn nhân phải kết hôn trái ý muốn.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG