Bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' hành hạ dã man gần 4 tiếng trước khi mất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an quận Bình Thạnh đã hoàn tất điều tra ban đầu, chuyển hồ sơ lên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.
Bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' hành hạ dã man gần 4 tiếng trước khi mất ảnh 1

Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Tối 1/1, Công an quận Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ vụ bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' hành hung đến tử vong tại chung cư Saigon Pearl ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh lên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.

Trước đó, trong quá trình điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã khôi phục được dữ liệu camera an ninh trong căn hộ chung cư của Nguyễn Kim Trung Thái và thu giữ nhiều hình ảnh gây 'sốc' về quá trình Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành bé N.T.V.A (8 tuổi, con của Thái).

Bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' hành hạ dã man gần 4 tiếng trước khi mất ảnh 2

Người dân chung cư Saigon Pearl đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng.

Theo nguồn tin, trong khoảng thời gian từ 14h đến 18h ngày 22/12, Trang đã hành hạ bé V.A nhiều lần bằng cách dùng gậy gỗ dài 90cm đường kính 2,2cm đánh vào người, đầu cháu bé. Đồng thời, Trang còn dùng chân đạp vào bụng, vùng kín của cháu bé nhiều lần.

Không dừng lại ở đó, trong quá trình hành hạ, Trang còn trói tay chân và bắt cháu bé quỳ để học bài, ăn uống và cho cháu bé ngồi lên ghế học bài nhưng sau đó lại đạp vào ghế khiến cháu bé ngã sấp xuống nền nhà.

Tiếp đó, Trang đỡ bé lên giường trong nhà nhưng cháu bé đã kiệt sức, thức ăn và nước từ trong miệng trào ra.

Đến 18h chiều 22/12, khi bé V.A có biểu hiện nôn ói, kiệt sức thì Trang mới gọi điện thoại cho Thái về. Về đến nhà, Thái ôm cháu bé vào phòng vệ sinh, hút thức ăn trong mũi ra, thấy cháu bé lịm đi, Thái gọi bảo vệ nhờ đưa đi cấp cứu nhưng bé V.A đã tử vong trước khi đến Bệnh viện.

Bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' hành hạ dã man gần 4 tiếng trước khi mất ảnh 3

Cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm tím.

Trong cuộc họp báo chiều 31/12/2021, thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, ngay sau khi nhận tin báo về việc bé gái 8 tuổi ở chung cư Saigon Pearl bị bạo hành tử vong, Công an quận Bình Thạnh đã lập tức có mặt lấy lời khai, điều tra và khởi tố vụ việc.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội "hành hạ người khác". Tiếp đó, Công an quận Bình Thạnh mở rộng điều tra và bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1) về tội, "ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng" và "không tố giác tội phạm".

Bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' hành hạ dã man gần 4 tiếng trước khi mất ảnh 4

Trưởng Công an quận Bình Thạnh nói về vụ án.

Hiện tại, Công an quận Bình Thạnh đang tập trung điều tra, thu thập chứng cứ để làm rõ tội danh của các đối tượng. Đồng thời, Cơ quan điều tra sẽ thay đổi tội danh với từng đối tượng nếu đầy đủ chứng cứ.

Đánh giá về vụ án, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho rằng, đây là sự việc rất đau lòng và không chấp nhận được trong một xã hội văn minh. Công an TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị quyết liệt, khẩn trương điều tra, thống nhất đưa đây là vụ án điểm và sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đưa ra xét xử công khai để răn đe chung.

Bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' hành hạ dã man gần 4 tiếng trước khi mất ảnh 5

Công an TPHCM chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra, xử lý đối tượng.

Đại tá Quang cho hay, trong quá trình điều tra, nếu chứng cứ phát hiện ở tội danh khác, cơ quan điều tra sẽ xử lý thêm tội danh đó. Để hạn chế những vụ án đáng tiếc tương tự xảy ra, Phó Giám đốc Công an TPHCM đề nghị người dân quan tâm hơn nữa đến trẻ em trong gia đình. Đồng thời, Hội Phụ nữ, hệ thống chính quyền cơ sở phải nâng cao vai trò giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.