Bé gái 12 tuổi nói đang là bác sĩ để 'quan hệ' với bạn trai

Bị cáo tại phiên tòa
Bị cáo tại phiên tòa
Tình cờ quen bạn gái trên mạng xã hội, cả 2 đã nảy sinh tình cảm rồi hẹn hò để quan hệ nam nữ với nhau. Chỉ đến khi bị bắt, Luân mới biết bạn gái mới hơn 12 tuổi.

Ngày 7/7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Thân Nguyễn Luân (25 tuổi, trú xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) 15 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em và bồi thường cho gia đình bị hại 20 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Thân Nguyễn Luân mới tốt nghiệp trường Cao đẳng công nghệ thông tin. Một lần tình cờ lên mạng xã hội Facebook, Luân quen biết cháu Tạ K. H’Lem (12 tuổi). Sau đó, Luân và H’Lem nảy sinh quan hệ tình cảm với nhau.

Trong thời gian quen nhau, Tạ K. H’Lem giới thiệu mình sinh năm 1991, là bác sĩ đang công tác tại bệnh viện TP.PleiKu. Ngày 2/8/2013, Tạ K. H’Lem gọi điện báo Luân mình đang đi công tác tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai và hẹn gặp nhau tại nhà nghỉ Phương Thảo để "tâm sự".

Khoảng 22 giờ 3/8/2013, Tạ K. H’Lem tiếp tục gọi điện cho Luân để chở mình tới nhà nghỉ rồi giao cấu thêm 2 lần nữa.

Đến sáng hôm sau, Luân rủ bạn gái về nhà mình ở thôn 5, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông. Trong thời gian từ 4/8 - 9/8/2013 Luân thực hiện hành vi giao cấu với "bạn gái" thêm nhiều lần nữa.

Ngày 9/8/2013, ông Tạ Thanh Tuấn - cha của cháu H’Lem - phát hiện con mình đi chơi với Luân nên làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của thanh niên này.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Khải Hoàng

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.