Bé 7 tuổi lái ô tô chở em trai chạy 1,5km

Bé 7 tuổi lái ô tô chở em trai chạy 1,5km
Cảnh sát Hà Lan cho biết vừa tạm giữ “tay lái” 7 tuổi và một “hành khách” 5 tuổi đã gây ra vụ va chạm nhỏ sau chuyến hành trình kéo dài 1,5 km.

> Kỳ lạ bé trai 7 tháng tuổi mọc đuôi

> Say rượu, để bé trai 7 tuổi lái ô tô

Một sự kiện hy hữu xảy ra ở Hà Lan. Ảnh minh họa
Một sự kiện hy hữu xảy ra ở Hà Lan. Ảnh minh họa .

“Một cảnh sát giao thông khi đi tuần tra đã phát hiện chiếc xe hơi với cửa mở và hai bé trai đứng bên cạnh” –Lenny Beijerbergen, phát ngôn viên cảnh sát ở Bloemendael, phía Tây thủ đô Amsterdam-Hà Lan cho biết.

Theo bà Lenny, cậu bé 7 tuổi nói với cảnh sát rằng đã lái chiếc xe hơi đi quãng đường 1,5km. Sau đó, tông vào rào chắn thép trên vỉa hè và bị mắc kẹt. Người cảnh sát đã chụp ảnh chiếc xe và đưa nó lên trang mạng xã hội Twitter như một sự kiện hy hữu. Được biết, chiếc xe này thuộc quyền sở hữu của bà cậu bé.

Ngay sau đó, bức ảnh được nhanh chóng gỡ bỏ khỏi Twitter. “Ít nhất, cháu đã thắt dây an toàn và em trai ngồi ở hàng ghế dành cho trẻ em”-cậu bé 7 tuổi trả lời cảnh sát.

Lenny Beijerbergen cho biết thêm là hai cậu bé được đưa đến đồn cảnh sát sau đó được đưa về nhà và mọi người đều thấy may mắn vì chúng không bị thương.

Theo M.Khuê
Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.