Bé 5 tuổi ở Thái Bình đuối nước thương tâm khi tắm tại trạm bơm

Lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé đuối nước ở trạm bơm -Ảnh: Hoàng Long
Lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé đuối nước ở trạm bơm -Ảnh: Hoàng Long
TPO - Chiều 10/7, ông Tạ Văn Hùng, Trưởng công an xã Tây Giang (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước làm cháu bé 5 tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 9/7. Thời điểm đó, cháu L.V.T (5 tuổi, con anh L.V.H, trú tại thôn Bắc, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, Thái Bình) cùng với 2 bạn đi tắm ở âu nước của trạm bơm Thống Nhất thuộc địa bàn thị trấn Tiền Hải. Đến hơn 16h cùng ngày, cả 3 cháu bé bị đuối nước, kêu cứu.

Phát hiện sự việc, người dân quanh khu vực trạm bơm Thống Nhất chỉ kịp giải cứu được 2 cháu. Riêng cháu L.V.T bị chìm xuống nước.

Đến 20h20 cùng ngày, lực lượng chức năng mới vớt được thi thể cháu T. Ngay tối qua, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể cháu T. cho gia đình để tổ chức lễ an táng.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.