Bé 4 tháng tuổi mọc đuôi

Bé 4 tháng tuổi mọc đuôi
Một bé gái 4 tháng tuổi vừa được các bác sĩ tại một bệnh viện ở Trung Quốc tiến hành phẫu thuật cắt bỏ đoạn đuôi thừa dài 6 cm.

Bé 4 tháng tuổi mọc đuôi

Một bé gái 4 tháng tuổi vừa được các bác sĩ tại một bệnh viện ở Trung Quốc tiến hành phẫu thuật cắt bỏ đoạn đuôi thừa dài 6 cm.

Chiếc đuôi thừa dài 6cm hiện đã được phẫu thuật cắt bỏ. Ảnh: Stomp
Chiếc đuôi thừa dài 6cm hiện đã được phẫu thuật cắt bỏ. Ảnh: Stomp.

Nhật báo Quảng Châu đưa tin bé gái chào đời hồi tháng 6 vừa qua và đã khiến cho cả gia đình sốc nặng khi phát hiện thấy chiếc đuôi mọc ở sau mông. Chiếc đuôi này có màu hồng, mềm, không có xương và không có lông.

Các bác sĩ tại bệnh viện chẩn đoán bé gái bị mắc tật nứt đốt sống, một dị tật bẩm sinh đặc biệt ở ống thần kinh, xảy ra trong giai đoạn đầu phát triển của thai nhi. Tật này có thể gây ra do các yếu tố về gen hoặc môi trường.

Ban đầu, lúc mới chào đời, bà ngoại của bé gái định nhờ một nữ hộ sinh hay bác sĩ nào đó dùng dây thắt, chặn đường cung cấp máu để cắt chiếc đuôi. Tuy nhiên họ rút lại lời đề nghị này sau khi được cảnh báo rằng cách làm đó có thể gây ảnh hưởng đến đứa trẻ.

Theo China Daily chiếc đuôi lớn dần theo tháng tuổi của bé gái. Kết quả chụp X-quang cho thấy cái đuôi dính liền với một khối u phẳng bên trong cột sống của em, vì thế đội ngũ chuyên gia y tế quyết định tiến hành phẫu thuật để cắt bỏ cả hai.

Bố mẹ của bé gái đều khỏe mạnh và trong gia đình chưa có ai gặp phải dị tật tương tự lúc chào đời. Hiện ở Trung Quốc, mỗi năm có khoảng 900.000 đứa trẻ chào đời bị mắc dị tật bẩm sinh.

Theo Hướng Dương
Ngôi sao

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG