Bé 16 tháng bị chấn thương não tại nhà trẻ tư?

Bé 16 tháng bị chấn thương não tại nhà trẻ tư?
Chiều 19/12, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã tiến hành điều tra nguyên nhân cháu bé 16 tháng tuổi bị chấn thương sọ não được phát hiện tại một nhà trẻ tư.

Bé 16 tháng bị chấn thương não tại nhà trẻ tư?

Chiều 19/12, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã tiến hành điều tra nguyên nhân cháu bé 16 tháng tuổi bị chấn thương sọ não được phát hiện tại một nhà trẻ tư.

Bé 16 tháng bị chấn thương não tại nhà trẻ tư? ảnh 1
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Theo UBND phường Bửu Hòa (Biên Hoà) ngày 18/12, tại nhóm giữ trẻ tư nhân, ở K3/87D, khu phố 3, phường Bửu Hòa, cháu Nguyễn Ngọc Hải Hà phải đi cấp cứu do chấn thương sọ não, tụ máu bầm...

Cơ sở giữ trẻ này hoạt động không phép trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Thu V (SN 1971), là người giữ nhóm trẻ trên trình báo với cơ quan chức năng, sáng 18/12, cháu Hà được gia đình đưa đến gửi thì đã có dấu hiệu bị bệnh.

Ở nhà trẻ được một lúc thì tình trạng sức khỏe của cháu Hà càng trở nặng hơn, bà V liền điện thoại cho gia đình đến đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu.

Theo Gia Ray
Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.