Bé 12 tuổi bị đánh nhập viện vì nghi trộm gà

Gia đình em Hậu kể lại sự việc
Gia đình em Hậu kể lại sự việc
Nghi em Lê Văn Hậu (SN 2002; ngụ ấp An Thịnh, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự) ăn trộm gà, nhóm thanh niên khoảng 10 người đã bắt giữ Hậu cùng 3 người bạn và tiến hành đánh đập, tra tấn dã man. Công an huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đang tiến điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang tiến điều tra một nhóm thanh niên về hành vi bắt giữ người trái phép, đánh đập và hành hạ trẻ em.

Sáng 9/9/2014, trên địa bàn thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra một vụ bắt giữ người trái trép, đánh người tập thể khiến một cháu bé mới 12 tuổi phải nhập viện.

Nạn nhân là em Lê Văn Hậu – sinh năm 2002, mồ côi cha mẹ từ lúc 4 tuổi, hiện đang sống với ông bà nội, ngụ ấp An Thịnh, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự.

Theo lời kể của ông Lê Văn Thạo (ông nội cháu Hậu), vào khoảng 00h10 cùng ngày, có một nhóm thanh niên khoảng 10 người, độ tuổi từ 20 – 30 tuổi kéo đến lục soát nhà. Nhóm thanh niên bảo có người nói cháu Hậu đã ăn trộm gà và giấu dưới sàn nhà nhưng qua lục soát thì không tìm thấy nên cả nhóm bỏ về.

Cũng trong thời gian này nhóm thanh niên đang tạm giữ 3 em nhỏ cùng đi chơi với em Hậu.

Đến khoảng 6h cùng ngày, 2 thanh niên trong nhóm tiếp tục đến nhà và yêu cầu “cho mượn” cháu Hậu lên để hỏi thăm về vụ mất trộm. Kết quả là em Lê Văn Hậu, cùng 3 em nhỏ bị tạm giữ và nhóm thanh niên tiến hành đánh đập, tra tấn dã man. Một trong 4 em đã trốn thoát kể lại với gia đình và gia đình đã báo ngay cho ngành chức năng can thiệp kịp thời và giải cứu các em còn lại.

Vụ tạm giữ, tra tấn này làm 3 em nhỏ bị thương nhẹ, riêng em Lê Văn Hậu bị đánh và chấn thương nặng phải chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự để cấp cứu.

Theo Báo Đời Sống & Pháp Luật
MỚI - NÓNG