Bé 1 tuổi có 34 ngón tay và chân

Bé 1 tuổi có 34 ngón tay và chân
TPO – Cậu bé Akshat Saxena 5 tuổi ở Uttar Pradesh, Ấn Độ vừa phá kỷ lục thế giới là người nhiều ngón tay, chân nhất với tổng cộng 34 ngón tay và ngón chân.
Bé Akshat Saxena có 7 ngón tay trên mỗi bàn tay và 10 chón chân trên mỗi bàn chân
Bé Akshat Saxena có 7 ngón tay trên mỗi bàn tay và 10 chón chân trên mỗi bàn chân.

Akshat Saxena có 7 ngón tay trên mỗi bàn tay và 10 chón chân trên mỗi bàn chân. Akshat Saxena đã phá kỷ lục trước đó của một cậu bé 6 tuổi ở Trung Quốc có 15 ngón tay và 16 ngón chân.

Akshat đã phải trải qua một loạt các cuộc phẫu thuật để cắt bỏ các ngón dư thừa. Tuy nhiên, Akshat không có ngón tay cái, vì vậy các bác sĩ vẫn đang cố gắng tái tạo lại ngón tay này và những phần ngón bị cắt bỏ trước đó.

Bé 1 tuổi có 34 ngón tay và chân ảnh 2

“Tôi rất vui mừng khi thấy đứa con đầu tiên của chúng tôi chào đời. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy sốc và ngạc nhiên khi nhìn thấy ngón tay của con trai mình ” - mẹ của Akshat Saxena, cô Amrita Saxena chia sẻ.

Akshat được chẩn đoán mắc chứng polydactyly, một rối loạn gen có thể di truyền, khiến ngón tay và ngón chân tăng bất thường. Đa phần các trường hợp mắc chứng bệnh này, ngón thừa thường xuất hiện ở phía ngón tay út hay ngón chân út.

Bé 1 tuổi có 34 ngón tay và chân ảnh 3

Một người bạn đã bảo cô Saxena đây là một trường hợp đặc biệt và khuyên bà đăng ký tên con mình vào Sách kỷ lục thế giới Guinness, sau khi ông ta đọc thông tin trên mạng và biết được kỷ lục đó đang thuộc về một cậu bé người Trung Quốc. Thật bất ngờ, Akshat đã nhanh chóng được ghi tên vào Sách kỷ lục thế giới Guinness ngay sau đó trong vị trí là người có tổng số ngón tay, ngón chân nhiều nhất thế giới.

Tuấn Nguyễn
Theo Daily Mail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.