BĐBP Quảng Trị vượt sóng to, gió lớn cứu 7 thuyền viên tàu cá Nghệ An bị hỏa hoạn

Tàu cá mang số hiệu NA 97673 TS bị cháy ngoài khơi vùng biển Cồn Cỏ (Quảng Trị). Ảnh: Mạnh Hùng
Tàu cá mang số hiệu NA 97673 TS bị cháy ngoài khơi vùng biển Cồn Cỏ (Quảng Trị). Ảnh: Mạnh Hùng
TPO - Trong lúc đánh bắt cá ngoài khơi vùng biển Cồn Cỏ (Quảng Trị), một tàu cá của Nghệ An xảy ra hỏa hoạn lớn. Sau nhiều nỗ lực, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị cùng với ngư dân đã kịp thời ứng cứu, đưa 7 thuyền viên vào bờ an toàn.

Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 16/11, tàu cá mang số hiệu NA 97678 TS, đang đánh bắt tại tọa độ 17 độ 20’N, 107 độ 11’E, thì bất ngờ bị bốc cháy dữ dội. Các thuyền viên trên tàu đã nhanh chóng phát tín hiệu cầu cứu.

Nhận được tin báo, các Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, Triệu Vân và Cảng Cửa khẩu Cửa Việt đã điều động tàu cá QT 92129 do thuyền trưởng Mai Văn Dũng điều khiển ra ứng cứu.

Sau nhiều giờ vật lộn với sóng to, gió lớn, lực lượng cứu nạn đã kịp thời ứng cứu cứu 7 thuyền viên gặp nạn, gồm: Thuyền trưởng Lê Hồng Nhung (SN 1987), thuyền phó Lê Bá Toàn (SN 1976) cùng các thuyền viên Lê Bá Nghĩa (SN 2001), Lê Bá Vũ (SN 1985), Lê Bá Tùng (SN 1999), Lê Bá Hiếu (SN 1996), đều trú tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An và Hoàng Văn Thành (SN 1960), trú tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

 Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá QT 92129 TS đã đưa người bị nạn vào bờ an toàn tại Cảng cá Cửa Việt. Sau khi tiếp nhận 7 ngư dân gặp nạn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt đã ân cần kiểm tra sức khỏe và thăm hỏi, động viên và bàn giao các ngư dân gặp nạn cho gia đình.

 Theo các thành viên trên tàu cá bị hỏa hoạn NA 97678 TS, ngọn lửa khởi phát từ cabin rồi lan ra các bộ phận khác của tàu. Ước tính thiệt hại của vụ hỏa hoạn là hơn 13 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG