Bayern nổi giận vì M.U và Chelsea 've vãn' Lewandowski

Cả M.U và Chelsea đều quan tâm tới Robert Lewandowski.
Cả M.U và Chelsea đều quan tâm tới Robert Lewandowski.
TPO - Trước những động thái tiếp cận Robert Lewandowski của M.U và Chelsea, Bayern Munich đã lên tiếng cảnh báo đanh thép. Không những vậy, họ còn tuyên bố sẽ đưa vụ việc lên FIFA nếu 2 đại gia Anh tiếp tục chèo kéo tiền đạo người Ba Lan.

M.U quyết định không gia hạn hợp đồng với Zlatan Ibrahimovic. HLV Antonio Conte của Chelsea thì công khai đuổi cổ Diego Costa khỏi đội bóng. Điều này đồng nghĩa, cả hai sẽ mất đi những trung phong đích thực trên tuyến đầu. Vậy nên những ngày qua, cả M.U và Chelsea đều nỗ lực tìm kiếm người thay thế. Một trong những mục tiêu hàng đầu mà họ nhắm tới là Robert Lewandowski của Bayern Munich.

Theo tiết lộ từ nhà báo danh tiếng Guillem Balague, cả Chelsea và M.U đều đã có cuộc gặp gỡ riêng với người đại diện Maik Barthel của tiền đạo người Ba Lan. Họ sẵn sàng bỏ ra không dưới 70 triệu bảng để mua Lewandowski, đồng thời trả cho anh mức lương cao ngất ngưởng. Trước đó người đại diện Maik Barthel bóng gió chuyện Lewandowski không mấy hài lòng khi không nhận được sự hỗ trợ từ phía đồng đội và cả HLV Carlo Ancelotti trong mùa bóng vừa qua. Ví dụ điển hình nhất là chuyện anh để vuột mất danh hiệu “Vua phá lưới” Bundesliga vào tay đại kình địch Pierre-Emerick Aubameyang trong gang tấc…

Trước động thái “đi đêm” của M.U và Chelsea, Bayern Munich tỏ ra rất tức giận và đã ra thông báo cứng rắn, kèm theo tuyên bố sẽ đưa vụ việc lên FIFA nếu hai đại gia nước Anh không dừng lại: “Robert Lewandowski vẫn còn hợp đồng với Bayern Munich và mới gia hạn đến năm 2021. Chúng tôi không bán Lewandowski, chưa nói chuyện với bất kỳ CLB nào và cũng sẽ không làm như vậy! Nếu các đội bóng khác đàm phán với một cầu thủ còn hợp đồng dài hạn, họ sẽ phải nhận án phạt từ FIFA. Người đại diện của Lewandowski cũng đảm bảo với chúng tôi rằng, anh ấy chưa hề tiếp xúc với bất kỳ CLB nào”, một lãnh đạo của Bayern Munich cho hay.

Hồi đầu tháng nay, Southampton từng lên tiếng cáo buộc Liverpool tiếp xúc trái phép với Virgil van Dijk và dọa kiện lên Liên đoàn bóng đá Anh (FA). Liverpool sau đó phải phủ nhận tin đồn theo đuổi Van Dijk đồng thời xin lỗi BLĐ và CĐV Southampton.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.