Bayern Munich vào chung kết, HLV Flick vẫn lo hàng thủ

HLV Hansi Flick của Bayern Munich.
HLV Hansi Flick của Bayern Munich.
TPO - Bayern Munich thắng đậm Lyon 3-0 để giành vé vào chơi chung kết Champions League 2019/2020, nhưng HLV Hansi Flick vẫn tỏ không quá hài lòng. Theo đó, nhà cầm người Đức này cho rằng, các học trò của ông cần phải tổ chức phòng ngự chặt chẽ hơn.

Bán kết 2 Champions League 2019/2020, Bayern Munich đụng Lyon. Trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn, đại diện nước Đức đã chủ động chơi tấn công ngay từ những phút đầu trận và tạo ra thế trận áp đảo. Không ngạc nhiên khi họ sớm có bàn vượt lên dẫn trước do công của Serge Gnabry và rồi chính tiền vệ chạy cánh này nâng tỷ số lên 2-0 cho “Hùm xám” xứ Bavaria. Cuối hiệp 2, Robert Lewandowski ghi thêm 1 bàn thắng nữa để giúp Bayern Munich thắng chung cuộc 3-0, qua đó giành vé vào chơi chung kết lần đầu tiên kể từ mùa 2012/2013.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hansi Flick vui mừng vì Bayern Munich đã giành vé vào chung kết, nhưng không hài lòng với một số thời điểm mà các học trò của ông thể hiện trước Lyon. Theo nhà cầm quân 56 tuổi, “Hùm xám” cần phải phòng ngự chặt chẽ hơn, thay vì để đối phương có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành và dứt điểm nguy hiểm.

"Chúng tôi biết sẽ gặp khó khăn. Lyon đã thi đấu rất hay trước Man City và Juventus. Họ tuân thủ chiến thuật và gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi ở đầu trận. Chúng tôi biết chúng tôi cần phải phòng ngự tốt hơn và như đã nói trước trận, chúng tôi sẽ không để mất bóng dễ dàng, nhưng toàn đội đã mắc phải điều này”, HLV Hansi Flick cho hay.

“PSG là một đội bóng xuất sắc. Họ đã chiến đấu để vào bán kết và sau đó là chung kết. Chúng tôi sẽ phân tích đối thủ, tìm cách tổ chức hàng thủ. Nhưng chúng tôi biết điểm mạnh nhất của mình là đặt đối phương phải thi đấu dưới áp lực", nhà cầm quân người Đức nhận định về đối thủ PSG ở trận đấu chung kết Champions League mùa này.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.