Bayern ‘cầm vàng lại để vàng rơi’ trước Gladbach

Bayern ‘cầm vàng lại để vàng rơi’ trước Gladbach
TPO - Borussia Monchengladbach đã có màn lội ngược dòng ấn tượng tại Bundesliga trước đội đương kim vô địch Bayern Munich.

Sau tiếng còi khai cuộc, Gladbach chủ động pressing và chơi tấn công từ đầu. Nhưng Bayern Munich mới là đội dẫn trước nhờ quả phạt đền của Lewandowski ở phút 20. Đây là bàn thắng thứ 20 của tiền đạo người Ba Lan ở mùa giải năm nay, giúp anh bỏ xa các cầu thủ khác trên đường đua đến danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu.

Đội bóng của HLV Flick nhân đôi cách biệt 6 phút sau. Tiền vệ Leon Goretzka tung cú sút sấm sét từ khoảnh cách 20m đánh bại thủ môn Yann Sommer của đội chủ nhà.

Dẫn trước 2-0 nhưng lỗ hổng trong phòng ngự khiến Bayern trả giá đắt. Hofmann (Gladbach) nhận đường chuyền từ Lars Stindl rồi dứt điểm rút ngắn tỉ số ở phút 36. Phút 45+2, tiếp tục là Stindl chuyền cho Hofmann ghi bàn cân bằng tỉ số 2-2 cho đội chủ nhà.

Trước khi Bayern kịp đáp trả ở hiệp 2, các cầu thủ Gladbach tiếp tục có bàn thắng thứ 3 do công của Neuhaus phút 49. Tỉ số được giữ nguyên đến cuối trận.

Thua trận, Bayern vẫn dẫn đầu Bundesliga nhưng vẫn không thể an tâm với hàng thủ. Đã 10 năm rồi họ mới bị ngược dòng sau khi dẫn 2-0. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, thủ môn Neuer của Bayern bị thủng lưới trong 10 trận đấu liên tiếp.

Đây là trận thua thứ hai của Bayern trong mùa giải và chỉ mới là trận thua thứ tư của Flick sau 60 trận trên mọi đấu trường, hai trong số đó là trước Gladbach.

"Chính chúng tôi phải chịu trách nhiệm về thất bại này", HLV Hansi Flick của Bayern nói. "Gladbach thi đấu cực kỳ hiệu quả và họ đã tận dụng triệt để ba sai lầm mà chúng tôi mắc phải. Sau khi bị dẫn 3-2, chúng tôi không thể làm gì khác vì Gladbach đã thu hẹp khoảng trống và chơi phản công thực sự tốt."

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.