Bayer hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới 2022

0:00 / 0:00
0:00
Tại hội nghị hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới 26/9, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình (DS-KHHGĐ), trực thuộc Bộ Y Tế đã tổ chức hội thảo với chủ đề: “Thực hiện kế hoạch hóa gia đình vì sức khỏe, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước” với sự đồng hành của Bayer Việt Nam.
Bayer hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới 2022 ảnh 1

Ông Nguyễn Doãn Tú – Tổng Cục trưởng, Tổng cục DS-KHHGĐ phát biểu tại hội nghị.

Hơn 53% ca phá thai là mang thai ngoài ý muốn

Sáng 26/9, Hội thảo hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9) do Tổng cục Dân số KHHGĐ (Bộ Y tế) tổ chức tại Hà Nội với nhiều thông tin được đưa ra. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, mỗi năm, dân số Việt Nam tăng thêm khoảng gần 1 triệu người đồng thời số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15-49) vẫn tiếp tục gia tăng và dự báo sẽ đạt cực đại vào năm 2027-2028. Điều này dẫn đến việc nhu cầu sử dụng các phương tiện tránh thai tiếp tục tăng.

Theo kết quả Điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2020-2021 (SDGCW Việt Nam 2020- 2021) do Tổng cục Thống kê, UNICEF và UNFPA thực hiện cho thấy, tổng nhu cầu không được đáp ứng về KHHGĐ đối với phụ nữ hiện đã kết hôn hoặc sống chung là 10,1% (cao hơn năm 2014 với 6,1%). Trong đó, đối với phụ nữ có quan hệ tình dục, hiện chưa kết hôn hoặc không sống chung như vợ chồng, tổng nhu cầu KHHGĐ không được đáp ứng là tới 40,7%, cao hơn nhiều so với phụ nữ đã kết hôn hoặc sống chung.

Nhu cầu không được đáp ứng về kế hoạch hóa gia đình dẫn đến mang thai ngoài ý muốn và tỷ lệ phá thai cao. Mang thai ngoài ý muốn chiếm hơn một nửa số ca phá thai (chiếm tỷ lệ 53,6%). Tỷ suất phá thai là 68 ca trên 1.000 ca sinh ra sống.

Bayer hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới 2022 ảnh 2

Giới trẻ hiện nay được khuyến khích tìm hiểu các kiến thức chính thống về sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn.

Theo ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ chia sẻ, thực hiện phá thai không an toàn có thể dẫn tới một số biến chứng như sót thai gây rong huyết do không lấy hết toàn bộ phần phôi thai; Rách cổ tử cung do thao tác thực hiện thô bạo, không đúng kỹ thuật gây viêm nhiễm. Trường hợp nặng hơn có thể gây băng huyết đe dọa đến tính mạng của thai phụ.

Phá thai không an toàn còn có nguy cơ gây tắc vòi trứng, viêm nội mạc tử cung do dụng cụ không được tiệt trùng tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và có thể dẫn đến vô sinh; Rối loạn kinh nguyệt hoặc không có kinh nguyệt do viêm dính tử cung. Một số bệnh nhân còn có nguy cơ thủng tử cung; hoặc sốc do đau, do dùng thuốc trong quá trình thực hiện thủ thuật.

Phối hợp cùng Tổng cục DS-KHHGĐ

Trong suốt 6 năm qua, Bayer đã đồng hành cùng Tổng cục DS-KHHGĐ để mang đến nhiều chương trình truyền thông hiệu quả, cung cấp kiến thức khoa học đã được kiểm chứng về ưu và nhược điểm của các phương pháp tránh thai hiện đại, xóa bỏ những quan niệm sai lầm cho phụ nữ, đặc biệt là trẻ em gái vị thành niên, đồng thời khuyến khích họ chủ động kiểm soát vấn đề sức khỏe sinh sản và tình dục của mình.

Bayer hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới 2022 ảnh 3

Những sáng kiến được Tổng cục DS-KHHGĐ và Bayer Việt Nam phối hợp thực hiện đã giúp hơn 25 triệu phụ nữ trên cả nước về lựa chọn biện pháp ngừa thai an toàn, phù hợp.

Từ năm 2016 đến năm 2020, nhiều sáng kiến ​​được hai bên phối hợp thực hiện như chiến dịch “Là phụ nữ, tôi chọn sống chủ động”; cuộc thi trực tuyến “Hiểu về tránh thai”; cuộc thi “Cùng viết nên câu chuyện truyền cảm hứng” dành cho cán bộ dân số, ứng dụng điện thoại “Sống chủ động” … giúp hơn 25 triệu phụ nữ trên cả nước nhận được sự tư vấn và hỗ trợ trực tiếp từ các cán bộ dân số về lựa chọn biện pháp ngừa thai an toàn, phù hợp.

Trong giai đoạn hai của chương trình hợp tác “Truyền thông KHHGĐ vì sức khỏe cộng đồng” (2021-2025), Bayer sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng các nền tảng kỹ thuật số để tăng cường tính hiệu quả trong việc tuyên truyền và phổ biến quyền và lợi ích của cá nhân khi thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình chủ động, cũng như tiếp tục đồng hành để cải thiện kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ trong các chiến lược và chương trình quốc gia.

“Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao nhận thức về tránh thai chủ động và đảm bảo khả năng tiếp cận các biện pháp phù hợp cho từng nhu cầu khác nhau ở phụ nữ. Với lịch sử 160 năm nghiên cứu sáng tạo, và là công ty đi đầu trong lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe Phụ nữ, Bayer không ngừng phát triển nhiều giải pháp y tế giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, bao gồm các giải pháp ngừa thai hiệu quả trong ngắn hạn và dài hạn, phương pháp điều trị các bệnh phụ khoa ở phụ nữ, bao gồm lạc nội mạc tử cung, cũng như liệu pháp kiểm soát giai đoạn mãn kinh”, ông Ingo Brandenburg, Tổng giám đốc Bayer Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Bayer hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới 2022 ảnh 4

Ông Ingo Brandenburg, Tổng giám đốc Bayer Việt Nam chia sẻ tại hội nghị.

Ông Ingo Brandenburg cũng khẳng định: “Trong thời gian tới, chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành cùng Tổng Cục DS-KHHGĐ hỗ trợ phụ nữ Việt Nam theo đuổi lối sống chủ động và có thể phát huy hết tiềm năng của mình”.

Ngoài ra, trên toàn cầu, Bayer cam kết đến năm 2030 sẽ hỗ trợ hơn 100 triệu phụ nữ tại các nước có thu nhập vừa và thấp tiếp cận các kiến thức và biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp, thông qua việc triển khai nhiều chương trình và dự án ý nghĩa cùng các đối tác chiến lược, đồng thời đảm bảo mang đến các giải pháp tránh thai hiện đại, hiệu quả với chi phí trong tầm tay cho mọi phụ nữ. Đây là một phần trong cam kết phát triển bền vững của Bayer kể từ năm 2020, phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.

MỚI - NÓNG