Bày tỏ niềm tự hào qua mỗi chuyến đi

0:00 / 0:00
0:00
Bày tỏ niềm tự hào qua mỗi chuyến đi
SVVN - Đào Minh Tiến đã từng từ bỏ công việc ổn định để thực hiện niềm đam mê du lịch của mình. Trong mỗi chuyến đi, Minh Tiến luôn mang theo bên mình lá cờ đỏ sao vàng để thể hiện niềm tự hào.

Đào Minh Tiến (sinh năm 1995, Thái Bình) là một travel blogger. Chàng trai trẻ dành đam mê của mình cho việc du lịch và chia sẻ những địa điểm thú vị đến với mọi người. Minh Tiến từng là học viên của Học viện Hậu cần (Hà Nội) và sở thích du lịch cũng được anh ấp ủ từ lúc trên giảng đường. Anh chia sẻ: “Mình yêu du lịch từ những năm còn là học viên. Lúc đó được học, được nghe nhiều về lịch sử, văn hóa của dân tộc nên cảm thấy rất hứng thú, tò mò và muốn được khám phá. Sau này ra trường có nhiều thời gian hơn, mình mới bắt đầu đi nhiều hơn”.

Bày tỏ niềm tự hào qua mỗi chuyến đi ảnh 1

Đào Minh Tiến luôn tìm thấy cảm hứng sống trong công việc hiện tại của mình. (Ảnh: NVCC)

Đầu năm 2021, Minh Tiến quyết định rời quân ngũ để trở thành một travel blogger. Anh chia sẻ, bản thân đã thật sự tìm thấy được đam mê quá lớn ở công việc travel blogger. Đồng thời, Minh Tiến cũng tâm niệm rằng dù làm nghề gì, ở lĩnh vực nào, chỉ cần mình có nhiệt huyết, có đạo đức thì cũng sẽ đem lại những giá trị xứng đáng cho bản thân cũng và cống hiến cho xã hội.

Bày tỏ niềm tự hào qua mỗi chuyến đi ảnh 2

Những chuyến đi Tiến luôn mang theo lá cờ để bày tỏ niềm tự hào.

Việc quyết định nghỉ một công việc ổn định để bắt đầu đam mê của mình cũng khiến Minh Tiến gặp phải khó khăn nhất định. “Khó khăn lớn nhất là ở chính bản thân mình. Vì ở môi trường cũ mình cũng rất tâm huyết và đạt được một số thành tích nên khi đắn đo suy nghĩ sẽ rời đi đương nhiên có nhiều trăn trở và nuối tiếc. Nhưng cuối cùng mình cũng đã có quyết định cho bản thân. Bên cạnh đó, mình còn được bạn bè, đồng nghiệp và gia đình thấu hiểu tin tưởng nên mình càng thêm quyết tâm hơn”, Minh Tiến bày tỏ.

Bày tỏ niềm tự hào qua mỗi chuyến đi ảnh 3

Tiến đã đặt chân đến nhiều địa điểm trên mảnh đất hình chữ S.

Chàng trai Thái Bình đã đi qua hơn 20 tỉnh, thành. Anh cho biết, sau mỗi chuyến đi bản thân mình lại cảm thấy đất nước tươi đẹp. Đồng thời, Minh Tiến cũng thấy yêu và tự hào về đất nước hơn. Đó cũng là điều anh muốn truyền đạt và lan tỏa đến mọi người. Trong mỗi chuyến đi của mình, Minh Tiến đều mang theo lá cờ đỏ sao vàng để bày tỏ niềm tự hào dân tộc.

Bày tỏ niềm tự hào qua mỗi chuyến đi ảnh 4

Những hình ảnh mà Tiến lưu lại trong mỗi chuyến đi của mình.

Minh Tiến bày tỏ: “Mình cảm thấy hình ảnh lá cờ xuất hiện trong các chuyến đi, ở các điểm đến trải nghiệm sẽ làm cho khung hình nhiều cảm xúc và đặc biệt hơn. Đó cũng chính là cách mình thể hiện sự trân trọng với những nơi mà bản thân từng đi qua và niềm tự hào về Tổ quốc của mình”. Bên cạnh đó, Minh Tiến còn lưu lại những chuyến đi của mình qua những video và hình ảnh. Nhiều sản phẩm của anh đã đăng tải trên kênh Tik Tok, YouTube “Dế mèn du ký” của mình và thu hút được đông đảo người xem và yêu thích. Ngoài ra, chàng trai 9X cũng chia sẻ đến với mọi người về cách tối ưu chi phí cho những chuyến đi như: đi với hội nhóm, kết nối bạn bè ở mọi miền Tổ quốc, tối ưu lịch trình của bản thân, tạo thu nhập từ việc du lịch.

Bày tỏ niềm tự hào qua mỗi chuyến đi ảnh 5

“Không phải ai cũng có thể nhận ra được mình thực sự đam mê điều gì. Chỉ có thể là làm nhiều, thử nghiệm nhiều mới dần khám phá được chính bản thân", Tiến chia sẻ.

Trong mỗi chuyến “xê dịch”, Minh Tiến đã lưu giữ cho mình những kỷ niệm đáng nhớ. “Có lần mình đến một bản khá xa ở Hà Giang, mà ở đó người dân không nói được tiếng Kinh. Lúc chuẩn bị lên xe rời đi có một chú cứ í ới với mình điều gì đó mà Tiến không hiểu được, cứ sợ là chú ấy đang trách mắng gì. Sau đó Tiến nhanh trí gọi một em bé đang chơi ở dưới ruộng lên hỏi (vì các bé đi học rồi nên biết tiếng phổ thông), hóa ra lại đúng con gái chú, em nói là bố em muốn rủ anh vào nhà chơi. Lần đầu tiên nói chuyện có phiên dịch, lại trong không khí Tết đầu năm, trong một gia đình người Mông ở giáp biên giới, ngồi bên bếp lửa nói qua nói lại với mọi người nhờ sự phiên dịch, được mời ăn cơm cùng gia đình, rồi học nói tiếng Mông. Cảm giác ấy khiến mình cảm thấy ấm lòng lắm!”, Minh Tiến nhớ lại.

Bày tỏ niềm tự hào qua mỗi chuyến đi ảnh 6

"Hãy sống hết mình và dám thử nghiệm những điều mới mẻ trong cuộc sống. Mỗi người chỉ có một lần để sống, đừng để những năm tháng này phải sống hoài, sống phí, đặc biệt là khi mình còn trẻ”, Tiến nhắn nhủ.

Thời điểm hiện tại, công việc của Minh Tiến đã phải tạm hoãn khá nhiều kế hoạch vì tình hình dịch bệnh. Travel blogger cho biết mình sẽ dành thời gian này để tìm hiểu và học hỏi thêm, biên tập lại những video của mình ở các định dạng mới phù hợp hơn. Ngoài ra, anh cũng tham gia một số workshop chia sẻ thêm kinh nghiệm làm content về du lịch với mọi người. Anh cho biết thêm: “Mình nghĩ không có khoảng thời gian nào trong cuộc đời là vô nghĩa cả, đây có thể là cơ hội để mình sống chậm lại và tìm ra những điều mới mẻ cho bản thân”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.