Bảy người bị phạt 70 triệu đồng vì ăn nhậu khi đang giãn cách

0:00 / 0:00
0:00
Công an làm việc với 1 trong 7 đối tượng
Công an làm việc với 1 trong 7 đối tượng
TPO - Bảy đối tượng bị cơ quan chức năng Đắk Nông xử phạt 70 triệu đồng do tổ chức ăn nhậu khi địa phương đang tổ chức giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 13/9, UBND huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông cho biết, vừa ra quyết định xử phạt 7 đối tượng vi phạm phòng chống dịch COVID-19, với tổng số tiền 70 triệu đồng.

7 người này gồm: Đinh Văn H. (SN 1979), Nguyễn Thị H. (SN 1995), Lê Tiến D., Trần Thị D., Mai P. (cùng SN 1974), Hoàng Trần Thanh D. (SN 1988) và Nguyễn Thanh S. (SN 1979), cùng trú tại huyện Đắk R’lấp.

Trước đó, chiều 9/9, Công an xã Đắk Wer và tổ tuần tra phòng, chống dịch của Công an huyện Đắk R’lấp phát hiện 7 người trên đang tụ tập ăn nhậu tại quán cà phê “Thảo Ngố” ở thôn 7, xã Đắk Wer.

Công an đã lập biên bản vụ việc, qua đó tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp ra quyết định xử phạt các đối tượng này.

Điều đáng nói, tại thời điểm này huyện Đắk R’lấp đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ do ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Nông, đến nay địa phương này ghi nhận 460 ca mắc COVID-19, trong đó huyện Đắk R’lấp chiếm số lượng nhiều nhất với 173 ca; ngành y tế tỉnh cũng đã làm thủ tục xuất viện đối với 174 bệnh nhân.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.