Bày la liệt 'hàng hiệu', phố vàng mã vẫn đìu hiu Rằm tháng 7

TPO - Dù cận kề ngày cúng Rằm tháng 7 nhưng phố Hàng Mã, "thủ phủ" vàng mã tại Hà Nội vẫn lác đác người mua mặc cho "hàng hiệu" được bày la liệt.
Bày la liệt 'hàng hiệu', phố vàng mã vẫn đìu hiu Rằm tháng 7 ảnh 1

Mặc cho cửa hàng bày la liệt các kiểu trang sức, đồ dùng bằng giấy, nhưng lượng khách hỏi mua trước ngày cúng Rằm tháng 7 đột ngột thưa vắng.

Bày la liệt 'hàng hiệu', phố vàng mã vẫn đìu hiu Rằm tháng 7 ảnh 2

Thay vì hình ảnh tấp nập người ra người vào tại các cửa hàng như mọi năm, thì những chủ buôn lại được "ngồi chơi xơi nước".

Bày la liệt 'hàng hiệu', phố vàng mã vẫn đìu hiu Rằm tháng 7 ảnh 3

Đồ công nghệ cao iphone, ipad... bằng hàng mã được bày tại các cửa hàng.

Bày la liệt 'hàng hiệu', phố vàng mã vẫn đìu hiu Rằm tháng 7 ảnh 4

Những đồ “hàng hiệu” như Chanel, Gucci, Saint Laurent...được bày la liệt trên phố.

Bày la liệt 'hàng hiệu', phố vàng mã vẫn đìu hiu Rằm tháng 7 ảnh 5

Chiếc SH 150 treo lơ lửng 

Bày la liệt 'hàng hiệu', phố vàng mã vẫn đìu hiu Rằm tháng 7 ảnh 6

Những ngày này, nhiều gia đình thường sắm sửa thêm đồ vàng mã để đốt cho người đã mất, bày tỏ lòng thành. Đây cũng là thời điểm thị trường vàng mã nhộn nhịp nhất trong năm.

Bày la liệt 'hàng hiệu', phố vàng mã vẫn đìu hiu Rằm tháng 7 ảnh 7

Các chủ tiệm đều "rảnh tay" do thị trường vàng mã giảm nhiệt. Vài năm trở lại đây, việc đốt vàng mã được Chính phủ và chùa chiền kêu gọi hạn chế nên thị trường buôn bán đồ cõi âm vì thế mà có phần hạn chế.

Bày la liệt 'hàng hiệu', phố vàng mã vẫn đìu hiu Rằm tháng 7 ảnh 8

Chiếc váy bằng giấy được làm tỉ mỉ như đồ thật.

Bày la liệt 'hàng hiệu', phố vàng mã vẫn đìu hiu Rằm tháng 7 ảnh 9

Các loại ô tô, xe máy, biệt thự đầy đủ tiện nghi bên trong có giá từ khoảng 180.000 - 250.000 đồng.

Bày la liệt 'hàng hiệu', phố vàng mã vẫn đìu hiu Rằm tháng 7 ảnh 10

 Đồ hàng mã đa dạng, được thiết kế dựa trên nhiều lứa tuổi.

Bày la liệt 'hàng hiệu', phố vàng mã vẫn đìu hiu Rằm tháng 7 ảnh 11

Một bộ quần áo, giày dép, trang sức, đồ dùng cho người cõi âm loại thường có giá từ 35.000 - 80.000 đồng/ bộ.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".