Bảy điểm mới tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Đại hội có nhiều hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng. (Trong ảnh, các đại biểu Đại hội thanh niên làm theo lời Bác lần thứ V tham gia trồng cây thực hiện công trình thanh niên) Ảnh: Xuân Tùng
Đại hội có nhiều hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng. (Trong ảnh, các đại biểu Đại hội thanh niên làm theo lời Bác lần thứ V tham gia trồng cây thực hiện công trình thanh niên) Ảnh: Xuân Tùng
TP - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương cho biết: Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI năm 2020 diễn ra trong hai ngày (30 - 31/5) tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Đại hội có 7 điểm mới, lựa chọn được đại biểu tham dự tiêu biểu nhất.

Ngày 26/5, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức họp báo Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI - năm 2020. Đại hội tuyên dương các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020, tạo hiệu ứng lan tỏa và ảnh hưởng tích cực tới thanh thiếu nhi cả nước.

“Những năm trước Ban tổ chức đưa ra tiêu chuẩn chung cho 9 đối tượng, lĩnh vực. Năm nay, các tiêu chuẩn được cụ thể hóa gắn với từng đối tượng, lĩnh vực và phù hợp với đặc thù riêng để lựa chọn đại biểu sát nhất với tình hình thực tế. Đại biểu tham dự Đại hội phải tiêu biểu nhất, đáp ứng được các tiêu chuẩn", Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương

Tham dự Đại hội có 401 đại biểu là cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc, có công trình phần việc, phát minh, sáng kiến trong lĩnh vực đang học tập, lao động, công tác. Họ là đại diện tiêu biểu nhất trong tập thể thanh niên ở các địa phương, đơn vị, là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, thanh niên, được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và xã hội ghi nhận. 

Anh Trần Trọng Đại - Phó Ban Tổ chức T.Ư Đoàn cho biết: Trong số 401 đại biểu tham dự Đại hội, có 351 đại biểu xét duyệt và 50 đại biểu chỉ định. Trong số đại biểu chỉ định đều dưới 30 tuổi có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực như: Cầu thủ Quang Hải, Hoa hậu H’hen Niê (đều làGương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018); các nhà khoa học trẻ, trí thức trẻ, bác sĩ trẻ có nhiều thành tích trong phòng chống dịch COVID-19; học sinh, sinh viên đoạt nhiều huy chương vàng trong các kỳ thi quốc tế...

Tiêu chuẩn xét chọn theo khối đối tượng

Trao đổi tại buổi họp báo, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn cho biết: Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI có 7 điểm mới. Đại hội có chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” là một trong bốn chặng thực hiện chủ đề công tác năm 2020 của T.Ư Đoàn và gắn với 130 năm sinh nhật Bác. Lần đầu tiên diễn ra ngoài Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và được tổ chức tại hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, nơi có nhiều dấu ấn lịch sử. Độ tuổi trung bình đại biểu là 26,74 (tuổi cao nhất 35 và trẻ nhất 17). Tiêu chuẩn xét chọn đại biểu cao hơn so với các kỳ trước, có riêng cho từng khối đối tượng, lĩnh vực.

Đặc biệt, đại biểu Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI sẽ tham gia thảo luận tại 6 diễn đàn với các chủ đề: “Thanh niên học tập và làm theo lời Bác về tinh thần học tập suốt đời”; “Thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”; “Lý tưởng cách mạng của thanh niên trong giai đoạn hiện nay”; “Thanh niên chủ động hội nhập quốc tế”; “Thanh niên tình nguyện” và “Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Dịp này các đại biểu cũng sẽ tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: Lễ báo công dâng Bác và trao huy hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh Nghệ An; triển lãm ảnh “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”; thăm, tặng quà gia đình có công với cách mạng, học sinh học giỏi, cháu ngoan Bác Hồ với tổng trị giá gần 400 triệu đồng... 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.