Bầu lãnh đạo chủ chốt thành phố Lạng Sơn

Tân Chủ tịch và hai phó chủ tịch HĐND-UBND (bìa trái) cùng các vị ủy viên UBND thành phố Lạng Sơn nhận hoa chúc mừng .Ảnh: Duy Chiến
Tân Chủ tịch và hai phó chủ tịch HĐND-UBND (bìa trái) cùng các vị ủy viên UBND thành phố Lạng Sơn nhận hoa chúc mừng .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Chiều nay (29/7), Kỳ họp lần thứ 13, HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XX tiến hành làm công tác nhân sự, bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Hạnh (SN 1969), cử nhân chuyên ngành quản lý đất đai, Phó chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (nhiệm kỳ 2016-2020) với số phiếu cao.

Ông Hạnh đảm nhiệm vị trí chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn thay ông Lê Trí Thức vừa được Tỉnh ủy Lạng Sơn luân chuyển, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy huyện Cao Lộc (Lạng Sơn).

Bầu lãnh đạo chủ chốt thành phố Lạng Sơn ảnh 1 Ông Nguyễn Văn Hạnh, tân chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ .Ảnh: Duy Chiến
Bầu lãnh đạo chủ chốt thành phố Lạng Sơn ảnh 2

Các đại biểu HĐND thành phố Lạng Sơn tập trung trí tuệ nên các vị trúng cử các vị trí lãnh đạo địa phương đã có số phiếu trúng cử rất cao .Ảnh: Duy Chiến

Bầu lãnh đạo chủ chốt thành phố Lạng Sơn ảnh 3

Kỳ họp HĐND thành phố Lạng Sơn lần thứ 13, khóa XX đã bàn thảo, thống nhất nhiều chương trình, kế hoạch để xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp .Ảnh: Duy Chiến

Ông Đặng Quốc Minh (SN 1973), cử nhân Lâm nghiệp, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Lạng Sơn trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (nhiệm kỳ 2016-2020).

Bà Nguyễn Thị Hường (SN 1980), Thạc sỹ Luật, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thành ủy Lạng Sơn trúng cử chức vụ Phó chủ tịch HĐND thành phố Lạng Sơn (nhiệm kỳ 2016-2020).

HĐND thành phố cũng đã bầu: Bà Hoàng Thị Huyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng ban pháp chế HĐND, Hồ Thị Tố Uyên, Chánh thanh tra thành phố, Nguyễn Văn Quyền, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố, Nguyễn Lệ Thùy, Trưởng phòng giáo dục thành phố Lạng Sơn làm ủy viên UBND thành phố Lạng Sơn (nhiệm kỳ 2026-2020),

Thay mặt những người vừa trúng cử, giữ trọng trách mới, tân Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn Nguyễn Văn Hạnh phát biểu cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND và nhân dân thành phố Lạng Sơn. Hứa sẽ nỗ lực hơn nữa để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xây dựng thành phố Lạng Sơn- thành phố hoa đào ngày càng giàu đẹp.

MỚI - NÓNG