Bầu Đức: 'Thấy nhục vì bị nói vận động cho quân HAGL lên tuyển'

Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết cảm thấy buồn vì bị hiểu không đúng những đóng góp cho bóng đá Việt Nam.
Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết cảm thấy buồn vì bị hiểu không đúng những đóng góp cho bóng đá Việt Nam.
TPO - Ông Đoàn Nguyên Đức sáng nay 2/12 đã có bài phát biểu gây chú ý tại Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Sáng 2/12, Đại hội thường niên VFF đã diễn ra tại trụ sở ở Mỹ Đình, Hà Nội. Trước đó trong phiên họp BCH diễn ra sáng 1/12, BCH VFF đã bỏ phiếu bác đơn xin từ chức của bầu Đức trên cương vị Phó chủ tịch VFF.

Về việc này, bầu Đức cho biết ông không ham hố gì chức vụ ở VFF, và đã cương quyết từ chức. “Tuy nhiên tôi là người đương chức, không phải cứ xin là được. Muốn từ chức thì phải có đơn, được BCH chấp thuận. Cuối cùng họ không cho tôi được nghỉ. Giờ tổ chức không cho mình nghỉ, tôi lại cứ thể bỏ thì có được không? Không có chuyện tôi ham hố, nói mà không làm. Mình là người lớn, là đàn ông, đã nói là thực hiện”-ông Đức cho biết.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, thực tế bầu Đức đã “năm lần bảy lượt” xin nghỉ. Nhưng Thường trực VFF với mong muốn đảm bảo sự ổn định của liên đoàn trong bối cảnh Đại hội nhiệm kỳ VIII chỉ còn ít tháng sẽ diễn ra, đã thuyết phục ông Đức thay đổi quyết định. Và cho tới phiên họp BCH vừa qua, ông Đức tiếp tục không toại nguyện.

Một câu chuyện khác cũng được bầu Đức nhắc tới ở phiên Đại hội thường niên VFF sáng nay, là chuyện HAGL có nhiều cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam. Cụ thể ở đợt tập trung ngày 1/12, HLV Park Hang Seo đã gọi tới 10 cầu thủ HAGL (tính cả tiền vệ Lương Xuân Trường đang thi đấu cho Gangwon United) vào đội tuyển U23 Việt Nam.

“Mười cầu thủ HAGL được triệu tập vào đội tuyển là thành tích rất lớn, nhưng nó lại khiến tôi thành tội đồ. Tội đồ là gì? Là người có công đóng góp lớn cho đội tuyển cũng thành tội”-ông Đức nói.

Bầu Đức: 'Thấy nhục vì bị nói vận động cho quân HAGL lên tuyển' ảnh 1 HAGL với lứa Công Phượng từng đem lại luồng gió mới cho bóng đá Việt Nam.

Theo bầu Đức, ông đã rất khao khát tuyển U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 29. Vì mục tiêu này, ông đã âm thầm hỗ trợ nhiều cho đội tuyển U22 Việt Nam. Nhưng việc bị đàm tiếu rằng đi “lobby” cho các cầu thủ HAGL vào đội tuyển làm ông cảm thấy là nỗi nhục rất khó chịu, chán nản và có lúc đã muốn bỏ bóng đá.

Theo bầu Đức, trong suốt những năm tháng làm bóng đá ông bị bêu xấu nhiều lần. Nhưng với nguyện vọng từ chức vừa qua, lý do chính của ông là bận công việc kinh doanh, bên cạnh việc U22 thua ở SEA Games 29. Bầu Đức khẳng định sau khi rút khỏi VFF sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ bóng đá Việt Nam. “CLB tôi còn nhiều người. Tấn Anh và Mau (Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh và GĐĐH Huỳnh Mau-pv) sẽ tiếp tục làm bóng đá. Tôi không để đội tuyển khó khăn. Tôi sẽ tài trợ đội tới khi vô địch thì thôi”-ông Đức cho biết.

MỚI - NÓNG