Bầu Đức không cần vô địch V-League, còn Công Phượng, Tuấn Anh…thì sao?

0:00 / 0:00
0:00
Đời cầu thủ như Tuấn Anh ai không một lần bước lên bục vinh quang?
Đời cầu thủ như Tuấn Anh ai không một lần bước lên bục vinh quang?
TPO - Bầu Đức nói ông không quan tâm tới chức vô địch V-League, nhưng đó là mơ ước của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh…và các CĐV HAGL.

Trả lời báo chí sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông qua chủ trương dừng LS V-League 2021, bầu Đức cho biết ông ủng hộ vì diễn biến dịch COVID-19. Ông Đức cũng khẳng định không quan tâm tới việc HAGL được công nhận chức vô địch hay không.

Thực tế, rất khó xảy ra khả năng HAGL được công nhận vô địch. Lý do bởi giải chưa hết giai đoạn 1, còn 6 vòng đấu trong khi HAGL chỉ hơn Viettel 3 điểm. Tuy nhiên có thể thấy, quyết định của VFF gây ra nhiều tranh cãi cũng như đặt dấu hỏi cho số phận của hơn 1.000 cầu thủ và hệ thống thi đấu quốc gia. Cụ thể theo kế hoạch của VPF, V-League sẽ tái khởi tranh vào tháng 2/2022. Phương án này được chính VFF thông qua cách đây chưa lâu. Từ nay đến tháng 2/2022 còn 6 tháng, thời gian đủ để hy vọng dịch COVID-19 được kiểm soát. V-League ít nhất có thể thi đấu theo hình thức tập trung.

 Bầu Đức không cần vô địch V-League, còn Công Phượng, Tuấn Anh…thì sao? ảnh 1

Nguyễn Minh Vương liệu có cùng các đồng đội tiếp tục dành cả thanh xuân để trụ hạng?

Vậy vì sao VFF vội vàng cho huỷ giải, quyết định vốn gây nên rất nhiều hệ luỵ? Đây là vấn đề cần làm sáng tỏ, trong bối cảnh hầu hết các đội muốn dừng giải đều ở nhóm cuối bảng.

Với HAGL, bầu Đức có thể không cần cúp vô địch nhưng đây là mơ ước của các CĐV đội bóng. Bầu Đức từng tuyên bố đá vì người hâm mộ, có gì quý giá hơn với người hâm mộ là chức vô địch của đội bóng? Lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh…sau 6 năm bị chật vật ở V-League, mùa giải năm nay mới có cơ hội lớn như vậy để đoạt cúp. Đây là mơ ước của đời cầu thủ, không ai không muốn một lần có danh hiệu.

Liệu các CĐV HAGL có phải tiếc nuối nếu trong thời gian tới, dịch COVID-19 được kiểm soát nhưng V-League đã bị huỷ bỏ? Công sức đã bỏ ra của cả nền bóng đá bị đổ “xuống sông, xuống bể” chỉ vì một quyết định đầy bất ngờ?

MỚI - NÓNG