Bầu Đức: HAGL do Kiatisuk dẫn dắt nhưng cũng không thể vô địch V-League

Bầu Đức xác nhận Kiatisuk sẽ dẫn dắt HAGL ở V-League 2021.
Bầu Đức xác nhận Kiatisuk sẽ dẫn dắt HAGL ở V-League 2021.
TPO - Trả lời phỏng vấn Tiền Phong chiều 20/11, ông bầu Đoàn Nguyên Đức xác nhận HAGL sẽ được HLV Kiatisuk Seamunang dẫn dắt ở V-League 2021. Ông Đức mặc dù vậy khẳng định HAGL không thể vô địch.

Ông có thể xác nhận thông tin HAGL ký hợp đồng với HLV Kiatisuk hay không?

-Tôi ký hợp đồng miệng với Kiatisuk rồi, đang dịch như vậy sao đi sang được. Tháng 12 tới, Kiatisuk sẽ sang Việt Nam.

Quá trình đàm phán với Kiatisuk có mất nhiều thời gian không thưa ông?

-Tôi chỉ gọi cuộc điện thoại thôi chứ có gì đâu mà đàm phán. Kiatisuk với tôi và HAGL có mối quan hệ đặc biệt. Tôi chiều tụi nhỏ (các cầu thủ HAGL) thôi chứ không có gì cả.

Công Phượng hết hợp đồng với Tp Hồ Chí Minh và sẽ trở lại HAGL thưa ông?

-Đúng thế. Công Phượng sẽ trở lại HAGL.

HAGL mùa này được tăng cường lực lượng mạnh như vậy, liệu đội có đặt mục tiêu cụ thể hay không thưa ông?

-Mục tiêu của HAGL là không có mục tiêu gì cả. Nhưng chúng tôi không vô địch được đâu. Lý do vì sao thì tôi nói nhiều rồi, không nói nữa. Nói chung là không thể vô địch.

Nhưng Viettel vừa đoạt chức vô địch V-League?

-(Cười) Viettel là trường hợp đặc biệt rồi. Muốn vô địch V-League giờ phải rất mạnh. V-League thì ngoại binh vẫn là trụ cột đúng không, mà ngoại binh HAGL hiện nay đã có gì đâu.

Khi đưa HLV Kiatisuk trở lại, chắc chắn ông cũng có mục tiêu của mình chứ. Có thể là ổn định và xây dựng lối chơi cho HAGL?

-Tôi nói rồi, tôi chiều tụi nhỏ thôi.

Cảm ơn ông!

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.