Bầu cử ở đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ diễn ra như thế nào?

Bầu cử ở đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ diễn ra như thế nào?
TPO - Sáng 22/5, các cử tri trên huyện đảo Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) hào hứng đến 6 điểm bỏ phiếu để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Bầu cử ở đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ diễn ra như thế nào? ảnh 1

7h ngày 22/5, huyện đảo Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 6 địa điểm. Sau lễ chào cờ, đại diện lãnh đạo huyện, tổ bầu cử thông báo lại nội quy, kiểm tra hòm phiếu công khai trước đông đảo cử tri.

Bầu cử ở đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ diễn ra như thế nào? ảnh 2

Các cử tri, đoàn giám sát theo dõi công tác tổ chức, điều hành bầu cử tại điểm bầu cử số 2, huyện đảo Bạch Long Vĩ. Huyện đảo Bạch Long Vĩ là nơi tổ chức bầu cử đầu tiên tại TP Hải Phòng, là một trong những điểm tổ chức bầu cử sớm nhất cả nước.

Bầu cử ở đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ diễn ra như thế nào? ảnh 3

Niêm phong hòm phiếu công khai trước toàn thể cử tri.

Bầu cử ở đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ diễn ra như thế nào? ảnh 4

Là người đầu tiên bỏ phiếu, thượng tá Phạm Văn Tiệp (60 tuổi) - Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Bạch Long Vĩ tỏ ra phấn khởi, vinh dự.

Bầu cử ở đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ diễn ra như thế nào? ảnh 5

Các điểm tổ chức bầu cử thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, mỗi lượt tiếp 3 cử tri vào bỏ phiếu.

Bầu cử ở đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ diễn ra như thế nào? ảnh 6
Bầu cử ở đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ diễn ra như thế nào? ảnh 7

Các cử tri trên huyện đảo Bạch Long Vĩ lần lượt đi theo nhóm lẻ vào điểm bầu cử, thực hiện quyền công dân.

Bầu cử ở đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ diễn ra như thế nào? ảnh 8

Tất cả 6 điểm tổ chức bầu cử trên huyện đảo đều được trang bị nước sát khuẩn rửa tay, khẩu trang y tế và có cán bộ y tế đo thân nhiệt, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch khi đi bầu cử.

Bầu cử ở đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ diễn ra như thế nào? ảnh 9

Tại Ban chỉ huy quân sự huyện Bạch Long Vĩ, ngoài cán bộ chỉ huy, nhiều cử tri là thủy thủ, hải quân tới bỏ phiếu. Đại úy Đào Hồng Anh - Thủy thủ trưởng tàu 636 Hải đội 113, Lữ đoàn 170 Hải Quân cho biết, toàn bộ thủy thủ trên tàu cập bến cảng huyện đảo để thực hiện quyền công dân. Ngay sau khi bỏ phiếu, đơn vị sẽ tiếp tục ra khơi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trinh sát.

Bầu cử ở đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ diễn ra như thế nào? ảnh 10

Chiến sỹ Lê Ngọc Tùng (20 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) - Thủy thủ tàu 636 Hải đội 113, Lữ đoàn 170 Hải Quân tỏ ra hào hứng vì lần đầu được bầu cử. Trước đó, Tùng cùng các chiến sỹ trên tàu được thông báo kế hoạch, danh sách, tiểu sử các ứng cử viên ĐBQH khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bầu cử ở đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ diễn ra như thế nào? ảnh 11

Một chiến sĩ thực hiện quyền công dân tại Ban chỉ huy quân sự huyện đảo Bạch Long Vĩ.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.