Bầu cử giữa biển khơi

Bầu cử giữa biển khơi
TP - Đến ngày 5-5-2011 đã có 10 nhà giàn DK1, 7 tàu trực, lực lượng lao động và đông đảo ngư dân ở vùng biển thuộc các cụm nhà giàn Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường, Ba Kè hoàn thành nhiệm vụ bầu cử.

> Ứng cử viên trẻ tọa đàm về vận động bầu cử

Bầu cử ở nhà giàn Quế Đường A
Bầu cử ở nhà giàn Quế Đường A.

Sau khi bầu cử ở nhà giàn Huyền Trân, tàu HQ 621 chở tổ bầu cử lưu động, đến các nhà giàn cụm Quế Đường. Cùng ngày tàu HQ935 đưa 1 tổ bầu cử lưu động đến nhà giàn cụm Ba Kè.

Thiếu tá Trương Văn Thủy, Chỉ huy trưởng nhà giàn Quế Đường A, chia sẻ, cán bộ chiến sĩ và ngư dân rất phấn khởi vì giữa biển khơi cách đất liền hơn 600 km mà vẫn được thực hiện quyền bầu cử.

Trung tá Lê Văn Thu, Phó chủ nhiệm chính trị Đoàn M71, Phó đoàn bầu cử, cho biết: Dự kiến đoàn sẽ tiếp tục hành trình đến nhà giàn Phúc Nguyên và 3 nhà giàn thuộc cụm Tư Chính ngày 8-5. Có hơn 300 lao động và ngư dân đang khai thác đánh bắt hải sản ở khu vực biển này cũng tham gia bầu cử.

Đối với nhà giàn Cà Mau (tỉnh Cà Mau), đoàn sẽ đến sau cùng. Các tình huống bầu cử khi gặp sóng gió, đã được triển khai chu đáo. Công tác bảo vệ an toàn hòm phiếu bầu rất tốt. Sau khi bầu cử ở nhà giàn DK1/10, đoàn hành quân về Vũng Tàu vào sáng 20-5-2011.

Trung tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Khung quản lý tiểu đoàn DK1, cho biết: “Do đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền Luật bầu cử và ý thức trách nhiệm của cử tri ngay từ trong bờ, nên công việc khá thuận lợi. Cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 luôn ý thức sâu sắc về quyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.