Bầu chọn ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ 2008

Bầu chọn ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ 2008
TPO - Hôm nay (3/1), tại tiểu bang Iowa bắt đầu giai đoạn đầu tiên trong tiến trình bầu chọn các ứng viên ra tranh cử Tổng thống tại từng tiểu bang của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Sau Iowa, tại từng bang sẽ diễn ra các vòng loại trực tiếp, các cuộc họp kín cũng như công khai để chọn những người đại diện tại bang đó tham gia phiên họp toàn thể của đảng.

Những đại cử tri này sau đó bỏ phiếu để chọn ứng cử viên của đảng tranh cử Tổng thống. Kết quả bỏ phiếu đầu tiên này rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến các cuộc bỏ phiếu tiếp theo ở các tiểu bang khác.

Trong số các ứng viên của đảng Dân chủ, nghị sĩ Hillary Clinton đang trong cuộc đua ngang ngửa với 2 đối thủ sáng giá khác trong cuộc họp bầu chọn sơ bộ này là ông Barack Obama và ông John Edwards.

Phía đảng Cộng hòa, nổi lên hai gương mặt là hai cựu Thống đốc tiểu bang Arkansas - ông Mike Huckabee và Massachusetts - ông Mitt Romney.

Những gương mặt ứng viên của hai đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa:

Ứng cử viên đảng Dân chủ

Bầu chọn ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ 2008 ảnh 1 Bầu chọn ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ 2008 ảnh 2

Barack Obama, 46 tuổi, thượng nghị sĩ Dân chủ Hoa Kỳ của tiểu bang Illinois, là người Mỹ gốc Phi duy nhất hiện đang làm việc trong Thượng viện. Năm 2005, tạp chí New Statesman (Anh) đã xếp ông vào danh sách 10 nhân vật có khả năng thay đổi thế giới.

Hillary Clinton, 60 tuổi, thượng nghị nghĩ Quốc hội Hoa Kỳ, đại diện cho tiểu bang New York, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ từ 1993-2001. Năm 2006 bà được tạp chí Forbes xếp vị trí 18 trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Rất có thể bà trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Bầu chọn ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ 2008 ảnh 3 Bầu chọn ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ 2008 ảnh 4

John Edwards, 54 tuổi, cựu nghị sĩ của bang tiểu bang Caroline. Với tổng tài sản hơn 50 triệu USD, năm 2004 nếu John Kerry đắc cử tổng thống có thể ông đã là phó tổng thống.

Joseph Biden, 64 tuổi, thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Delaware, ông hiện là chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện. Từng phục vụ trong thượng viện 30 năm nhưng theo các cuộc thăm dò ý kiến, ông ít có cơ hội thành công.

Bầu chọn ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ 2008 ảnh 5 Bầu chọn ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ 2008 ảnh 6

Christopher Dodd, 63 tuổi, thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Connecticut, năm 1974 khi ông mới 30 tuổi đã được bầu vào Nhà Trắng, ông là chủ tịch Ủy Ban Luật Lệ và Điều Hành 2001 đến năm 2003, hiện đang quản lý quỹ của Thượng viện.

Mike Gravel, 77 tuổi, cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Alaska, từng phục vụ trong ngành phản gián của quân đội Hoa Kỳ vào những năm 1951-1955, chủ tịch Quốc Hội tiểu bang Alaska từ năm 1963-1966. Ông là một trong những chính trị gia lên án gay gắt nhất tổng thống Bush về chiến tranh ở Iraq

Bầu chọn ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ 2008 ảnh 7 Bầu chọn ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ 2008 ảnh 8

Dennis Kucinich, 60 tuổi, cựu Thị trưởng thành phố Cleveland từ năm 1977 đến 1979, đại diện cho tiểu bang Ohio. Tuy không xuất sắc như hai ứng cử viên Hillary Clinton và Barack Obama nhưng ông vẫn được coi là gương mặt sáng giá của đảng Dân chủ.

Bill Richardson, 59 tuổi, từng là Bộ trưởng Năng lượng từ năm 1998 đến 2001, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc từ năm 1997 đến 1998, thống đốc tiểu bang New Mexico từ năm 2003 cho đến nay. Nếu đắc cử, ông là tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên gốc Tây Ban Nha.

Ứng cử viên đảng Cộng hòa

Bầu chọn ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ 2008 ảnh 9 Bầu chọn ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ 2008 ảnh 10

Rudolph Giuliani, 63 tuổi, là Thị trưởng thành phố New York từ 1994- 2001, được tạp chí Times bầu chọn là nhân vật của năm 2001 bởi những nỗ lực tái thiết New York sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Rudolph Giuliani cũng được xem là một ứng cử viên tiềm năng cho chiếc ghế Tổng thống Mỹ năm 2008.

Duncan Hunter, 59 tuổi, đại diện cho tiểu bang California, ông từng phục vụ trong quân đội và có tham chiến ở Việt Nam vào những năm 1969-1971, chủ tịch Ủy ban Quân sự Hạ viện từ năm 2003 đến nay.
Bầu chọn ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ 2008 ảnh 11 Bầu chọn ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ 2008 ảnh 12

Mike Huckabee, 52 tuổi, Thống đốc tiểu bang Arkansas từ năm 1996 đến 2007, cựu mục sư đạo Tin lành, cùng nơi sinh (Hope) với Bill Clinton và lớn lên ở nông thôn.

John McCain, 71 tuổi, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tiểu bang Azizona, phục vụ trong quân chủng Hải quân Hoa Kỳ từ năm 1958 đến năm 1981. Từng tham chiến tại Việt Nam và là tù binh chiến tranh từ năm 1967 đến 1973. Ông là ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2000, nhưng đã chịu thất bại trước George W. Bush cho đề cử của đảng Cộng hòa.

Bầu chọn ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ 2008 ảnh 13 Bầu chọn ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ 2008 ảnh 14

Ron Paul, 72 tuổi, bác sĩ y khoa, là dân biểu đại diện cho tiểu bang Texas. Năm 1988, ông đã từng ra tranh cử với tư cách là chính khách của đảng Tự do. Ron Paul là ứng viên duy nhất của đảng Cộng hòa hô hào Mỹ rút quân khỏi Iraq.

Mitt Romney, 60 tuổi, là người sáng lập tổ hợp kinh doanh Bain Capital vào năm 1984, thành viên trong ban tổ chức Olympic Mùa đông năm 2002, phó giám đốc công ty Bain & Co. Từ năm 1978 đến năm 1984. Từ năm 2003 đến 2007, ông là Thống đốc tiểu bang Massachusetts.

Bầu chọn ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ 2008 ảnh 15

Fred Thompson, 65 tuổi, là diễn viên điện ảnh thủ vai Arthur Branch trong loạt phim truyện truyền hình khá ăn khách Law and Order. Từ năm 1975 đến 1993, ông hành nghề luật sư và vận động hành lang chính trị và là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tiểu bang Tennessee (1994-2002).

Việt Thuỵ
Tổng hợp

MỚI - NÓNG