Bắt vụ tổ chức vượt biên trái phép giữa mùa COVID-19 với giá 1.500 USD/người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đồn biên phòng Kà Tum (Tây Ninh) cho biết, đã chặn đứng đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 10/9, các chiến sĩ Đồn biên phòng Kà Tum tuần tra trên đường 792, khi đến gần cột mốc phụ 96/3, nằm trên địa bàn ấp Đông Biên, xã Tân Đông, huyện Tân Châu thì phát hiện nhóm 5 người đang tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Các đối tượng gồm: Tô Hoà Tài (SN 1993, ngụ phường 15, quận 6, TPHCM), Huỳnh Thanh Hậu (SN 1996) và Trương Kim Sơn (SN 1997) - cùng ngụ phường 11, quận 11, TPHCM, Trần Ngọc Sáng (SN 1990, ngụ ấp Xóm Lò, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Vuông Sa Vuôn (SN 1997, ngụ tổ 5, ấp Tầm Phô, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh).

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận quen nhau trên Zalo và được một người môi giới trên mạng giới thiệu và hướng dẫn cách thức qua Campuchia làm việc. Mỗi người muốn sang Campuchia phải đóng 1.500 USD bao gồm tiền xét nghiệm COVID-19, tiền xe đưa đón, nhà nghỉ, khách sạn và dẫn đường xuất cảnh trái phép.

Chiều 9/9, các đối tượng đang ở 2 khách sạn tại thành phố Tây Ninh thì có xe đến đón và đưa lên khu vực biên giới Kà Tum. Tại đây, cả nhóm ngồi trên xe chờ người đến đón và đưa qua biên giới. Đến khoảng 1h sáng ngày 10/9, Vuông Sa Vuôn đến dùng xe gắn máy lần lượt đưa 4 người ra khu vực giáp biên, khi cả 5 vừa vượt đường 792 chuẩn bị qua biên giới Campuchia thì bị các chiến sĩ Biên phòng phát hiện và bắt giữ như nêu trên.

Đối tượng Vuông Sa Vuôn khai nhận, trước đây có quen người phụ nữ sống tại Campuchia, người phụ nữ này nhiều lần điện thoại nhờ Vuôn đưa người qua biên giới với tiền công mỗi người trót lọt là 1 triệu đồng, khi qua biên giới Campuchia sẽ đón người và giao tiền.

Vuông Sa Vuôn còn khai nhận đã từng đưa 4 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia một lần vào ngày 7/9 trót lọt và nhận được tiền công 4 triệu đồng.

MỚI - NÓNG