Bắt trẻ em bán sang Trung Quốc, lãnh 12 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hương tại tòa án
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hương tại tòa án
TPO - Cũng là mẹ của ba người con, nhưng vì lòng tham bị cáo nhẫn tâm bắt con của người khác mang sang Trung Quốc bán lấy tiền.

Ngày 18/8, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hương (SN 1975, quê Bến Tre) 12 năm tù về tội mua bán, chiếm đoạt trẻ em.

Theo cáo trạng, ngày 23/10/2013, Nguyễn Thị Ngọc Hương đến bệnh viện Từ Dũ (Quận 1, TP.HCM) để tìm mua hoặc chiếm đoạt trẻ em, mang sang Trung Quốc bán lấy tiền.

Ngày 24/10, Hương thấy cháu Nguyễn Tấn Thiên Bảo (SN 2009, con của chị Nguyễn Thị Thúy, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, vì chị Thúy sinh con thứ hai nên dắt Bảo theo cùng) đang chơi một mình ở cầu thang, Hương rủ Bảo đi chơi và được Bảo đồng ý. Sau khi rời bệnh viện Hương đưa Bảo đến chợ Thái Bình mua quần áo, đồ chơi rồi đưa ra bến xe miền Đông, mua vé ra Hà Nội.

Bắt trẻ em bán sang Trung Quốc, lãnh 12 năm tù ảnh 1

Cháu Nguyễn Tấn Thiên Bảo và bà nội tại tòa án

Chiều 25/10, khi không tìm thấy con, chị Thúy đã ra công an phường Phạm Ngũ Lão (Quận 1) trình báo. Sáng hôm sau, khi chiếc xe khách chở Hương và Bảo đến huyện Phú Xuyên, Hà Nội thì bị Công an huyện Phú Xuyên kiểm tra, kịp thời cứu cháu Bảo và bắt giữ Hương.

Được biết, năm 2011 Nguyễn Thị Ngọc Hương lấy chồng người Trung Quốc. Trong thời gian sống tại Trung Quốc, Hương được biết những người giàu có mua trẻ em với giá từ 20.000 đến  30.000 nhân dân tệ (tương đương 60 đến 100 triệu đồng) nên nảy sinh ý định về Việt Nam tìm trẻ em để bán lấy tiền.

Xét thấy bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hương thành khẩn khai báo, có con nhỏ chưa  nên tòa xem xét giảm một phần hình phạt. Nhưng hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên tuyên án 12 năm tù.

MỚI - NÓNG