Bắt thiếu nữ khỏa thân chụp ảnh rồi cưỡng bức

Đối tượng Nguyễn Hùng Minh tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Hùng Minh tại cơ quan công an
TPO - Sau khi chở nạn nhân đến bãi đất trống, đối tượng yêu cầu nạn nhân khỏa thân để hắn chụp hình rồi thực hiện hành vi hiếp dâm…

Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) cho biết, họ đã khởi tố bị vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Hùng (25 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em" và "Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 22/8 sau bữa cơm trưa, chị Nguyễn Thị Phượng L. (16 tuổi) điều khiển chiếc xe đạp chở chị Lương Thị Thanh N. (17 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú tại Củ Chi, bạn cùng công ty với chị L.) về chỗ làm là Công ty TNHH MTV Nhuận Thành Phát (ấp Hội Thạnh, xã Trung An, Huyện Củ Chi).

Khi hai cô gái đi đến đường 457, Nguyễn Hùng Minh điều khiển chiếc xe gắn máy BKS: 53YA3383 chạy cùng chiều từ phía sau vượt lên dùng chân phải đạp vào chị L. buộc dừng xe.

Sau đó, Minh đánh vào mặt chị L. rồi kêu chị N. chạy xe về công ty, còn chị L. thì để Minh chở đi công việc.

Do chị L. không đồng ý nên đối tượng đã lấy roi điện khống chế, ép chị L leo lên xe rồi y chở thẳng đến bãi đất trống trong khu công nghiệp Samco (ấp 4, xã Hòa Phú).

Tại đây, Minh nhặt 1 kim tiêm đe dọa chị L. cởi hết áo quần đang mặc trên người để hắn ta chụp hình. Sau khi chụp xong, Minh tiếp tục đe dọa, ngày 15/9 tới (ngày lãnh lương của nạn nhân), chị L. phải giao nộp 1,2 triệu đồng tiền bảo kê cho hắn nếu không sẽ đăng hình khỏa thân của chị L. lên mạng internet. Tiếp theo đó, đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm rồi mới chở nạn nhân về công ty.

Ngay trong ngày, chị . đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Qua làm việc với Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi thì Nguyễn Hùng Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.