Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây lô đề 2.000 tỉ đồng ở An Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mở rộng điều tra đường dây lô đề 2.000 tỉ đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 "mắt xích" quan trọng. Như vậy, đến nay đã có 60 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”, trong đó 14 đối tượng bị bắt tạm giam. 

Ngày 27/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thành Luân (35 tuổi, ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và Lê Thị Thủy (49 tuổi, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về tội "Đánh bạc".

Quá trình điều tra xác định, Luân và Thủy là những đối tượng có tham gia vào đường dây đánh bạc dưới hình thức mua số đề ăn thua bằng tiền do Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu.

Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây lô đề 2.000 tỉ đồng ở An Giang ảnh 1

Cảnh sát tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thành Luân.

Được biết, đường dây này đã hoạt động lâu năm, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn tỉnh An Giang. Rất nhiều người đã tán gia, bại sản vì tham gia sát phạt tại ổ cờ bạc này.

Trước đó, vào ngày 5/6, Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án trinh sát mang bí số 321L (đánh bạc) do Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu, với hơn 60 đối tượng tham gia.

Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây lô đề 2.000 tỉ đồng ở An Giang ảnh 2

Đối tượng Thuỷ.

Khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan như: Máy fax, máy in, máy tính để bàn, xách tay, máy tính bảng; rất nhiều phơi ghi lô đề và khoảng 100 điện thoại di động các loại, cùng 5 tỷ đồng tiền mặt bước đầu thu giữ tại nơi ở của các đối tượng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây lô đề 2.000 tỉ đồng ở An Giang ảnh 3

Lực lượng công an khám xét nơi ở của đối tượng Luân.

Tiến hành kiểm tra sao kê một tài khoản của đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Thủy Liên; chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch giữa các đối tượng trong đường dây cờ bạc này lên đến con số khoảng 50 tỉ đồng.

Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng tổ chức đường dây lô đề vô cùng tinh vi, với nhiều tầng nấc trung gian, dàn trải từ thành thị về nông thôn. Bên cạnh đó, chúng còn có mối quan hệ xã hội chằng chịt, hoạt động phạm pháp “núp bóng” doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, mua bán. Đồng thời, sử dụng các phương tiện công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.