Bắt tàu 'không người' ở Kiên Giang, hai ngày chưa kiểm đếm hết hàng hoá trên tàu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một tàu vận tải chở nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có chủ phương tiện neo đậu trên vùng biển Kiên Giang vừa bị lực lượng biên phòng bắt giữ.

Sáng 12/5, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, Đồn Biên phòng Lình Huỳnh vừa bắt giữ một tàu vận tải chở nhiều hàng hoá không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.

Trước đó, chiều 9/5, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Lình Huỳnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phụ trách. Khi đến đoạn thuộc ấp Cây Chôm, xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất, phát hiện 1 tàu vận tải biển kiểm soát KG-57905 có nhiều nghi vấn, Tổ công tác tiếp cận để kiểm tra nhưng trên tàu không có người. Tiến hành kiểm tra bên trong phương tiện phát hiện chứa rất nhiều thùng xốp, thùng giấy, bao tải.

Bắt tàu 'không người' ở Kiên Giang, hai ngày chưa kiểm đếm hết hàng hoá trên tàu ảnh 1

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang trực tiếp kiểm tra tàu chở nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc. Ảnh: Tiến Vinh.

Tổ công tác mời người dân và Công an viên tại địa bàn con tàu neo đậu chứng kiến để kiểm tra phương tiện và hàng hóa theo quy định. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng Biên phòng phát hiện trong các thùng xốp, thùng giấy chứa rất nhiều máy tính, bánh kẹo, nhiều xe đạp, quạt máy, cùng nhiều hàng hóa điện lạnh, điện tử…

Do số lượng hàng hóa lớn, Tổ công tác báo cáo Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Lình Huỳnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng Kiên Giang và tiến hành đưa phương tiện về Trạm Kiểm soát Biên phòng Lình Huỳnh tiến hành xử lý.

Bắt tàu 'không người' ở Kiên Giang, hai ngày chưa kiểm đếm hết hàng hoá trên tàu ảnh 2

Tổng giá trị hàng hoá ước tính nhiều tỷ đồng. Ảnh Tiến Vinh.

Qua hai ngày làm việc, dưới sự giám sát của Công an, Viện kiểm sát, Quản lý thị trường và chính quyền địa phương, số lượng hàng lậu do biên phòng bắt giữ mới tạm kiểm đếm được 1/2, do số lượng hàng hóa lớn, nhiều chủng loại.

Theo đó, lực lượng biên phòng tạm xác định có khoảng 300 cái máy tính, 100 máy điều hòa, 30 xe đạp, 50 máy in, đầu đĩa, hơn 100 bao bánh kẹo,… tổng trị giá hàng hóa ước tính nhiều tỷ đồng

Hiện, ngoài việc kiểm đếm nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc trên tàu, cơ quan chức năng tiến hành củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra xử lý.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.