Bắt tàu chở 500 m3 dầu lậu trên vùng biển Thái Bình

Bộ đội Biên phòng phát hiện trên tàu Thịnh Phát vận chuyển 500 m3 dầu không có giấy tờ - Ảnh: CTV
Bộ đội Biên phòng phát hiện trên tàu Thịnh Phát vận chuyển 500 m3 dầu không có giấy tờ - Ảnh: CTV
TPO - Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ hành vi của một tàu chở 500 m3 dầu lậu vừa bị bắt quả tang trên vùng biển Thái Bình.

Theo đó, vào khoảng hơn 3 giờ sáng ngày 13/4, sau quá trình theo dõi hành trình của tàu Thịnh Phát 06, có biển kiểm soát ĐN 2984, Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng VN đã phối hợp với lực lượng của bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đã tiếp cận tàu này tại tọa độ 20o08'775''N-106o38'956''E thuộc vùng biển Thái Bình.

Khi tiến hành kiểm tra tàu Thịnh Phát 06, lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện trên tàu đang vận chuyển 500m3 dầu DO.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu do ông Ninh Quang Huỳnh (50 tuổi, trú tại thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng cùng 7 thuyền viên khác đang vận hành tàu.

Tuy nhiên, tuyền trưởng Ninh Quang Huỳnh và đoàn thuỷ thủ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp lệ của khối lượng dầu đang chuyên chở này.

Hiện, Bộ đội Biên phòng đã tạm giữ tàu cũng như số lượng dầu tang vật trên để phục vụ điều tra.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.