Bắt tạm giam thêm hai người hành hạ cháu bé

Bắt tạm giam thêm hai người hành hạ cháu bé
TP - Thượng tá Nguyễn Trường Hà, Phó Trưởng công an huyện Đầm Dơi, Cà Mau, cho biết, ngày 3-5 đã khởi tố bắt tạm giam thêm Lưu Văn Khánh và Lâm Lý Huỳnh (người làm công tại trại tôm giống của Giang) là đồng phạm vụ án “hành hạ người khác”.

>> Cháu bé bị hành hạ man rợ : Bạn đọc phẫn nộ !

Bắt tạm giam thêm hai người hành hạ cháu bé ảnh 1
Nguyễn Hào Anh gục trên bàn khi giám định thương tật ngày 3-5

Nguyễn Hào Anh bị thương tật 66,83%

Ngày 4-5, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau công bố kết quả giám định tỷ lệ thương tật Nguyễn Hào Anh (Nguyễn Hoàng Anh) 66,83%.

Ngày 4-5-2010, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau ký công văn đề nghị Viện KSND, TAND tỉnh Cà Mau phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau tham gia từ đầu, chỉ đạo Công an huyện Đầm Dơi, Viện KSND và TAND huyện Đầm Dơi khẩn trương điều tra, truy tố, xét xử vụ chủ trại tôm giống Minh Đức hành hạ dã man Nguyễn Hào Anh.

Trước đó, chủ trại tôm giống Minh Đức là Huỳnh Thanh Giang bị khởi tố bắt tạm giam và Mã Ngọc Thơm bị khởi tố (cho tại ngoại do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi) về tội “hành hạ người khác” theo điều 110, Bộ luật Hình sự.

Ông Đoàn Quốc Khởi, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi, nhìn nhận: “Rất đáng tiếc vụ hành hạ dã man Nguyễn Hào Anh trong thời gian dài, xảy ra tại ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi) nhưng chậm được phát hiện. Cả đối tượng gây án, lẫn bị hại đều từ nơi khác đến làm ăn. Chúng tôi sẽ chăm lo cho Nguyễn Hào Anh vượt qua cơn đau thể xác và tinh thần”.

Chủ trại tôm giống Minh Đức ở ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi, Cà Mau) hành hạ dã man Nguyễn Hào Anh (Nguyễn Hoàng Anh), 14 tuổi, làm mướn suốt một thời gian dài, nhưng chính quyền, công an, đoàn thể cơ sở chậm phát hiện, xử lý khiến dư luận nghi ngờ trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Điều tra ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, ngày 15 - 9 - 2008, vợ chồng Huỳnh Thanh Giang, Mã Ngọc Thơm tổ chức đầy tháng cho con. Một người quen biết với vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức, dẫn Hào Anh đến, xin làm giúp việc. Đến khoảng tháng 9 - 2009, giữa Hào Anh và vợ chồng chủ trại tôm giống có mâu thuẫn. Hào Anh bị vợ chồng chủ hành hạ cho đến ngày 27 - 4 - 2010.

Công an xã Ngọc Chánh mất đến hai ngày thuyết phục, mời vợ chồng chủ trại giống Minh Đức về xã và đưa Hào Anh nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi.

Trong khoảng tám tháng, Hào Anh (lúc đó 13 tuổi) bị hành hạ bằng những cách man rợ và thâm độc nhưng chính quyền, công an, đoàn thể ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh không phát hiện.

Ông Trương Văn Tâm, Bí thư chi bộ ấp Phú Hiệp giải thích: “Trại tôm giống Minh Đức xây dựng khép kín, chủ trại không quan hệ với người dân và hay dùng lời đe dọa nên nhiều người sợ bị trả thù!”.

Nhiều người dân ở gần đôi lần phát hiện, nhưng do trại tôm giống Minh Đức nằm sát bờ sông, nên mọi việc vẫn nằm trong im lặng. Đặc biệt, tính tình chủ đầm côn đồ, hay khoe giàu có.

Anh Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an xã Ngọc Chánh cho biết: “Trong quá trình xử lý vụ hành hạ trẻ em, chủ trại tôm giống đánh tiếng cho qua, rồi tính toán lại và tôi đã báo với cấp trên thái độ của Mã Ngọc Thơm”.

Ông Phạm Thành Tươi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Công an, Viện KSND, TAND tỉnh Cà Mau, huyện Đầm Dơi tích cực điều tra, truy tố và xét xử lưu động vụ hành hạ Nguyễn Hào Anh.

Đồng thời, các ngành cùng với UNBD huyện Đầm Dơi rà soát, kiểm điểm trách nhiệm trong việc bảo vệ chăm sóc trẻ em, nhất là để xảy ra vụ hành hạ dã man Nguyễn Hào Anh nhưng chậm phát hiện.

Trước đó, ngày 3-5, UBND huyện Đầm Dơi chỉ đạo các đơn vị quản lý địa bàn, nắm tình hình báo cáo vụ việc có liên quan đến việc hành hạ trẻ em tại xã Ngọc Chánh. Các cơ quan đoàn thể phối hợp với công an bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho Hào Anh.

Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND xã Ngọc Chánh kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm, vai trò trong quá trình nắm tình hình, để xảy ra vụ hành hạ trẻ em ở ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, làm ảnh hưởng tinh thần, sức khỏe của Nguyễn Hào Anh, gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi yêu cầu Chủ tịch UBND xã Ngọc Chánh kiểm điểm trách nhiệm của trưởng công an xã, trưởng ấp và công an viên phụ trách ấp Phú Hiệp do không nắm sát tình hình, báo cáo thiếu kịp thời để hậu quả xấu xảy ra.

Bà Chung Ngọc Nhãn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Cà Mau cho biết, “thật ra, trước đây còn Ủy ban Bảo vệ - Chăm sóc trẻ em có tình nguyện viên cơ sở, có trợ cấp để làm công tác kiểm tra hoạt động bảo vệ trẻ em. Hiện nay, Phòng Bảo vệ Chăm sóc trẻ em của Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Cà Mau có kiểm tra nhưng địa bàn rộng, không phát hiện, vì thiếu cán bộ.

Bị dọa trả thù, mẹ Hào Anh ký đơn bãi nại

Trả lời những câu hỏi đặt ra của chúng tôi, chị Thoa - Mẹ Hào Anh - nói sau khi Hào Anh nhập viện, vợ chồng Giang - Thơm có điện thoại mời chị ra quán nước ở chợ Đầm Dơi rồi đề nghị làm đơn yêu cầu cơ quan chức năng không xử lý Giang - Thơm.

Chị Thoa nói: “Vợ chồng anh Giang đưa đơn soạn sẵn cho tôi và nói rằng nếu không ký thì khi ra tù sẽ trả thù. Nếu ký sẽ lo hết tiền chữa trị cho Hào Anh và cho 20 triệu đồng gửi ngân hàng rút ra xài dần. Do sợ bị trả thù nên tôi ký và có nhận của vợ chồng anh Giang 1 triệu đồng tiền tàu xe”.

Trong khi đó, lúc trò chuyện cùng chúng tôi và ông Phạm Đức Ly, ông Nguyễn Thanh Bình - trưởng Công an xã Ngọc Chánh - nói: “Chị Thoa đưa đơn bãi nại viết tay cho tôi, tôi đã nộp cho Công an huyện Đầm Dơi. Trong đơn bãi nại có nội dung là mặc dù đã biết Hào Anh bị hành hạ nhưng yêu cầu cơ quan công an không xử lý hình sự Giang - Thơm”.

Theo Tuổi Trẻ

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG