Bắt tạm giam nguyên thủ quỹ Vimproco

Bắt tạm giam nguyên thủ quỹ Vimproco
TP - Sáng 9/1/2008, Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng đã bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Hưng, nguyên thủ quỹ kiêm chánh văn phòng Vimproco.

Như Tiền phong đã thông tin, vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” ở Vimproco được khởi tố ngày 5/12/2007 và đến ngày 13/12/2007 khởi tố 2 bị can là ông Hưng và ông Nguyễn Sính, nguyên Phó tổng giám đốc.

Những người này lợi dụng khi ông Nguyễn Đình Chiến (chiếm 94% vốn của Vimproco) bị bắt oan sai ở Cần Thơ đã chiếm giữ doanh nghiệp và chi tiêu thiếu rõ ràng theo kết luận của Đoàn thanh tra liên ngành Hải Phòng ngày 6/12/2006 là hơn 7,5 tỷ đồng.

Nghiêm trọng hơn, sau đó đã có yêu cầu tạm dừng các dịch chuyển tài sản nhưng những người này tiếp tục chi tiêu khoảng 3 tỷ đồng nữa. Họ còn góp phần gây ra vụ án oan sai ở Cần Thơ khi luôn khai với các cơ quan tố tụng của Cần Thơ là Vimproco không còn tài sản để nhằm bỏ tù ông Chiến.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.